Bắt cóc con trai giám đốc một công ty lớn để đòi tiền chuộc 10 triệu đô-la

08/12/2005 00:25 GMT+7

* Trùm xã hội đen Bình “kiểm” sa lưới Rạng sáng ngày 7.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phục kích và bắt nóng Phạm Đức Bình (tức Bình “kiểm”, sinh năm 1970, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tại nhà nghỉ Hồng Phúc (thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa -Vũng Tàu), khi y đang khống chế một con tin là con trai của giám đốc một công ty lớn tại TP.HCM để thực hiện hành vi tống tiền.


Theo nguồn tin ban đầu, sau 2 tuần điều nghiên theo dõi, khoảng 3 giờ chiều thứ hai, ngày 5.12, Bình “kiểm” dẫn theo 2 đàn em, mang theo 3 khẩu súng (gồm 1 rulô, 1 K54 và 1 calib cùng 5 băng đạn K54 và 50 viên đạn rời) phục kích bắt cóc nạn nhân trên địa bàn quận Bình Tân. Đến 3 giờ sáng hôm sau, cả bọn đưa con tin đến nhà nghỉ Hồng Phúc nằm khá biệt lập ở huyện Xuyên Mộc và giam giữ tại đây trước khi ra giá đòi tiền chuộc là 10 triệu USD. Trong số tang vật thu được, ngoài vũ khí còn có một số tiền mặt khoảng 30 triệu đồng.

Bình “kiểm” là một đối tượng xã hội đen thuộc loại "có số" tại TP.HCM, nổi lên từ hàng chục năm nay, đã từng chuẩn bị vũ khí để đối đầu với Năm Cam khi Năm Cam còn là người đứng đầu giới giang hồ TP.HCM. Năm 2001, trước khi triệt phá đường dây tội ác do Nam Cam cầm đầu, Bình “kiểm” đã bị Công an TP.HCM bắt đưa đi cải tạo với thời hạn 3 năm. Đến ngày 6.1.2004, Bình “kiểm” được tha về và mở quán nhậu trên đường Lê Ngô Cát, Q.3, TP.HCM, tuyên bố với những người từng biết y là y chính thức "gác kiếm giang hồ"...

Theo thông tin ban đầu, Bình “kiểm” bị bắt giữ vì hành vi "bắt cóc, tống tiền". Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng, làm rõ thêm một số các hành vi khác của Bình “kiểm”.

H.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.