Bắt đạo chích thuê xe bò trộm cắp kho nhôm trị giá hơn 100 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/12/2021 09:57 GMT+7

Thấy nhà kho không người trông coi, Quốc thuê cả xe bò kéo đến trộm cắp các thanh nhôm đặc (trị giá hơn 100 triệu đồng) chở đi bán, chiêu đãi bạn bè ăn chơi.

Ngày 5.12, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam bị can Đinh Văn Quốc (28 tuổi, ngụ tổ 14 P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, trong nửa cuối tháng 11.2021, một công ty có nhà kho trên địa bàn Q.Sơn Trà phát hiện liên tục bị trộm đột nhập, trộm cắp các vật tư, vật liệu trị giá hơn 100 triệu đồng.

Sau vài lần đầu bị trộm cắp, công ty đã tăng cường bảo vệ, cảnh giới nhưng sau đó vẫn bị đột nhập, tiếp tục mất tài sản.

Đến khi kẻ gian bị bắt thì sự vụ mới sáng tỏ.

Quốc khai nhận, trưa 16.11, Quốc thấy nhà kho của công ty này không có người trông coi nên thuê xe bò kéo đến nhà kho, vào lấy 6 bó nhôm đặc (dài 3m) chất lên xe bò chở đến điểm thu mua phế liệu bán lấy 6 triệu đồng.

Thấy kiếm tiền dễ dàng, ngày 17.11, Quốc tiếp tục 2 lần đột nhập vào kho trên lấy mỗi lần 6 bó nhôm đặc, bán được 12 triệu đồng.

Quốc bị bắt

NGUYỄN TÚ

Đêm 18.11, Quốc đột nhập thêm 2 lần vào nhà kho công ty trên lấy 12 bó nhôm, bán được 12 triệu đồng.

Sau đó, Quốc mang gần 30 triệu đồng đãi bạn bè ăn nhậu, chơi bời đến tối 30.11 thì hết tiền nên tiếp tục thuê xe bò quay lại nhà kho công ty này.

Quốc lấy 7 bó nhôm gồm 100 cây nhôm đặc, đang chuẩn bị kéo xe đi thì bị Công an Q.Sơn Trà ập vào bắt quả tang. Theo công ty, số tài sản bị trộm cắp trị giá hơn 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.