Bắt đầu khắc phục sự cố cầu Chợ Đệm

12/03/2009 23:52 GMT+7

Hôm qua 12.3, đoàn công tác thứ hai của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã vào làm việc tại hiện trường sự cố sập dầm cầu Chợ Đệm (Bình Chánh, TP.HCM) để tiếp tục làm rõ nguyên nhân và trực tiếp giải quyết các công việc liên quan.

Phương án trục dỡ 2 đoạn dầm bị gãy và phiến dầm bị cong do va đập đã được họp bàn tại Ban chỉ huy công trường. Theo đó, trước mắt tập trung cho việc thông luồng giao thông thủy, để cho thuyền bè được lưu thông trở lại, vì đây là một trong ba tuyến đường thủy quan trọng giữa TP.HCM với đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trịnh Nam Sơn - Phó giám đốc Ban điều hành dự án thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long cho biết, công việc trước tiên là phải cố định lại phiến dầm số 10 cho thật chắc (dầm này đã bị cong và nghiêng do va đập trong sự cố vừa qua), để không bị rơi xuống sông. Sau đó sẽ tiến hành việc trục dỡ để thông luồng sông Chợ Đệm.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hôm qua có chưa đến 10 công nhân tiến hành hàn các thanh sắt để cố định dầm số 10. Một người có trách nhiệm cho biết, có 6 thanh sắt sẽ được hàn lắp vào để giữ chặt phiến dầm này, nhưng đến chiều qua chỉ mới hàn được 4 thanh. Việc tiếp theo sau khi cố định phiến dầm số 10 là cắt cáp thả chìm 2 đoạn dầm số 9 bị gãy xuống sông, để sau đó tháo dỡ phiến dầm số 10, rồi sẽ chuyển 2 đoạn dầm gãy đến nơi an toàn.

Cả 2 chiếc xà lan và cần cẩu chuyên dùng đã được Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới (bê tông 620) đưa đến hiện trường vào trưa và chiều qua để tham gia khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Hùng, Tổng giám đốc Công ty bê tông 620 cho biết, sẽ cố gắng trục dỡ thanh thải trong thời gian nhanh nhất. Dự kiến việc cẩu các khối dầm bị hỏng sẽ được hoàn thành trong vòng 2 ngày. "Tuy nhiên, có thể việc lưu thông qua đoạn sông Chợ Đệm xảy ra tai nạn sẽ bị cô lập thêm một thời gian để nhà thầu tiến hành các công tác đảm bảo an toàn giao thông" - ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, hiện việc thi công các công đoạn khác của công trình cầu Chợ Đệm như làm lan can, dải phân cách... gần như bị gián đoạn vì tâm lý của nhiều công nhân thuộc Công ty cổ phần cầu 11 vẫn còn hoang mang, chưa ổn định. Do đó, Tổng công ty xây dựng Thăng Long đang điều động thêm các công ty con để hỗ trợ thi công nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Trước mắt, nhà thầu sẽ tập trung tối đa nhân lực cho việc khắc phục sự cố, giải phóng hiện trường để nối lại lưu thông thủy trên sông Chợ Đệm.

M.Vọng - Đ.Mười - P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.