Bắt giữ 2 người tự xưng phóng viên tống tiền doanh nghiệp

06/01/2023 11:33 GMT+7

Hai người tự xưng phóng viên một tạp chí điện tử có hành vi tống tiền một doanh nghiệp đang xin giấy phép khai thác khoáng sản, bị công an bắt giữ.

Ngày 6.1, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ hai người tự xưng phóng viên một tạp chí điện tử là Phạm Văn Trường (48 tuổi, ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) và Phạm Tiến Minh (47 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trường và Minh bị công an bắt giữ vì có hành vi tống tiền doanh nghiệp

công an cung cấp

Bắt giữ 2 người tự xưng phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Theo điều tra, ngày 4.1, Trường và Minh biết thông tin Công ty TNHH LHP T.P (có trụ sở ở thôn 3, xã Hòa Ninh, Di Linh), đang xin giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản nên gọi điện hù dọa giám đốc công ty trên sẽ đăng bài lên mạng.

Do lo sợ nếu đăng bài sẽ ảnh hưởng đến quá trình xin cấp phép, giám đốc công ty này yêu cầu bà D. (kế toán của công ty) đưa cho Trường và Minh một số tiền để không đăng bài.

Công an thu giữ các "thẻ công tác" mang tên Phạm Văn Trường

công an cung cấp

Đến trưa 4.1, Trường và Minh đến gặp bà D. tại Công ty TNHH LHP T.P để nhận 4,5 triệu đồng (lần 2) thì bị Công an H.Di Linh bắt giữ.

Bước đầu Trường và Minh tự nhận là cộng tác viên tạp chí T (...) Việt Nam và thoi (...).vn. Cơ quan chức năng thu giữ 2 “thẻ công tác” mang tên Phạm Văn Trường và một số giấy tờ khác.

Hiện vụ tự xưng phóng viên tạp chí điện tử để tống tiền doanh nghiệp đang được Công an H.Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.