Bắt hung thủ truy sát cả gia đình để cướp tài sản

10/07/2008 01:20 GMT+7

Tối qua tại TP.HCM, Công an TP Hà Nội đã bắt hung thủ trong vụ truy sát cả gia đình anh Tăng Hữu Trung (ở số 102 B1A tập thể Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội) để cướp tài sản (Thanh Niên đã đưa tin).

Người vừa bị bắt là Đặng Tuấn Thắng, 41 tuổi, theo tài liệu trinh sát của Công an TP Hà Nội, Thắng làm nghề buôn bán bánh phở, đăng ký thường trú tại số 8 ngõ 105 Yên Thái, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội. Chỗ ở của Thắng tại số 8, ngách 577/12 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ. 

Tối 1.7, anh Trung đang ở nhà với vợ và hai con thì có một vị khách đến hỏi mua chim cảnh. Sau khi được anh Trung dẫn lên tầng 4 xem chim cảnh, vị khách đã dùng búa đập vào đầu anh Trung rồi xuống bếp siết cổ vợ anh và tấn công, uy hiếp hai con anh. Hậu quả anh Trung tử vong, vợ anh bị thương nặng. Qua quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã có căn cứ nhận định Thắng chính là vị khách đến mua chim và đã gây án tại nhà anh Trung.

Cơ quan công an đã áp giải Thắng về Hà Nội và tiếp tục điều tra làm rõ.

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.