Bắt nghi can chạy xe máy cầm dao… ‘chém dạo’ ở Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/02/2022 09:24 GMT+7

Qua truy tìm, công an xác định chính Long là người chạy xe máy cầm dao 'chém dạo' các nạn nhân nên đến nhà mời Long lên trụ sở công an để làm rõ. Lúc này, Long cố thủ trong nhà nhiều giờ liền.

Ngày 27.2, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ Phạm Thanh Long (23 tuổi, ngụ P.7, TP.Vũng Tàu), là nghi can chạy xe máy cầm dao 'chém dạo' nhiều người ở Vũng Tàu mà Báo Thanh Niên đã thông tin để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi can Phạm Thanh Long lúc bị bắt giữ

CTV

Tại nhà của Long, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp cùng Công an P.7 đã thu giữ nhiều con dao, kéo và xe máy mà nghi can này đã điều khiển để đi… 'chém dạo'.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 30 ngày 24.2, người đàn ông không rõ lai lịch đi xe máy, cầm theo một con dao chạy theo phía sau xe máy của anh T.Q.T chở phía sau chị T.N.L.A (23 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) từ đường Lê Lợi về đường Phạm Hồng Thái, P.7.

Anh T. lái xe vào hẻm 60 Phạm Hồng Thái thì người đàn ông này cũng chạy theo phía sau. Lúc này, 1 người phụ nữ điều khiển xe máy chạy từ hẻm 60 ra liền bị người đàn ông này dùng dao chém 1 nhát nhưng không trúng.

Con dao mà Long dùng gây án

CTV

Khi anh T. chạy xe đến trước cửa nhà trọ số 17/31 Ngô Đức Kế, P.7 dừng lại thì người đàn ông này chạy đến chém chị L.A nhưng cũng không trúng.

Do hẻm này là đường cụt nên người đàn ông quay xe máy lại, khi chạy đến nhà 17/24/3 Ngô Đức Kế thì chém vào cháu L.T.V (15 tuổi) trúng vùng trán, gây vết thương sâu từ giữa 2 chân mày đến vùng trán dài 12cm.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu và Công an P.7 đã tích cực truy tìm người đàn ông cầm dao đi 'chém dạo'.

Trong quá trình truy tìm người đàn ông này thì lực lượng công an nhận thông tin của người dân báo Phạm Đình Long ngụ trong hẻm Ngô Đức Kế, P.7 giống với kẻ gây án nên tiến hành xác minh.

Nhận định chính Long là người điều khiển xe máy cầm dao đi chém dạo, trưa 26.2, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp cùng Công an P.7 đến nhà mời Long lên trụ sở làm rõ. Tại đây, Long bất hợp tác và cố thủ trong nhà.

Lực lượng công an đã thuyết phục liên tục Long nhiều giờ liền, đến hơn 23 ngày cùng ngày Long mới mở cửa nhà và bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ.

Trao đổi với phóng viên ngày 27.2, một lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu cho biết tại cơ quan công an Long đã khai nhận chính mình là người điều khiển xe máy cầm dao 'chém dạo' gây thương tích cho cháu L.T.V. “Lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân Long gây ra vụ án trên. Long có biểu hiện của người bệnh thần kinh”, vị lãnh đạo này cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.