Bắt nghi phạm đâm chết một công nhân

24/05/2015 20:30 GMT+7

(TNO) Ngày 24.5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã hoàn tất hồ sơ vụ án và bàn giao Võ Hồng Tuấn (21 tuổi, ngụ xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), nghi phạm đâm tử vong một công nhân làm việc tại dự án Formosa, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.

(TNO) Ngày 24.5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã hoàn tất hồ sơ vụ án và bàn giao Võ Hồng Tuấn (21 tuổi, ngụ xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), nghi phạm đâm tử vong một công nhân làm việc tại dự án Formosa, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.

Gia đình tổ chức lễ mai táng chu đáo cho anh Phan Đình Lý
Gia đình tổ chức lễ mai táng chu đáo cho anh Phan Đình Lý- Ảnh: Dũng Tấn
Thông tin trên được đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết vào tối 24.5.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh, Võ Hồng Tuấn và anh Phan Đình Lý (24 tuổi, ngụ xã Thịnh Lộc) cùng làm công nhân tại dự án Formosa, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng và cùng ở chung phòng trọ trong khu ký túc xá của Công ty MCC5 (thuộc địa bàn phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh).
Khoảng 1 giờ 30 ngày 23.5, giữa Tuấn và anh Lý đã xảy ra cãi vã, xô xát rồi đánh nhau vì những mâu thuẫn cá nhân trước đó. Lúc này, Tuấn đã dùng một con dao đặt trong phòng trọ đâm một nhát trúng vào đùi của anh Lý. Mặc dù sau đó, nạn nhân đã được các công nhân khác ở cùng ký túc xá đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã xuống hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ liên quan và đồng thời truy bắt được nghi phạm gây án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.