Bắt nghi phạm gây ra hàng chục vụ cướp giật tại Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
09/09/2022 12:50 GMT+7

Công an Q.Hà Đông ( Hà Nội ) vừa khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm gây ra hàng chục vụ cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Trưa 9.9, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (20 tuổi, trú xã Hữu Hòa, H.Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ tội “cướp giật tài sản”.

Bị can Nguyễn Quang Hoàng tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, sáng 19.8, Hoàng mặc áo chống nắng, bịt kín mặt và lấy khẩu trang che biển số xe máy rồi lái xe từ P.Đại Kim (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đến Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc (P.Phúc La, Q.Hà Đông) để tìm cơ hội cướp giật tài sản.

Khoảng 15 giờ 20 chiều 19.8, Hoàng tới trước tòa chung cư CT3B Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc thì phát hiện một người đàn ông cầm ví da màu đen đi bộ sang đường. Ngay lập tức, Hoàng lái xe áp sát, giật chiếc ví da rồi bỏ chạy.

Sau khi tẩu thoát đến khu đô thị Xa La (Hà Đông), Hoàng dừng xe, lục tìm trong ví vừa cướp được thì thấy có 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone X, 6 triệu đồng tiền mặt và các giấy tờ của nạn nhân. Sau đó, Hoàng mang đi bán chiếc điện thoại được 2 triệu đồng.

Vào cuộc truy xét, ngày 30.8, Công an Q.Hà Đông đã bắt giữ được Hoàng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Hoàng khai đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Hà Đông và các quận, huyện giáp ranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.