Bắt nghi phạm vận chuyển 30.000 viên ma túy để lấy 125 triệu tiền công

Trần Cường
Trần Cường
18/07/2022 17:21 GMT+7

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp sang Việt Nam. Nghi phạm khai nếu trót lọt sẽ đút túi 125 triệu đồng tiền công.

Chiều 18.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và các lực lượng liên quan bắt giữ một nghi phạm vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Quàng Văn Choi cùng tang vật vụ án

Anh Dũng

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phát hiện một đường dây nghi vấn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ H.Mường Mày (tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) về Việt Nam.

Khoảng 7 giờ 15 ngày 18.7, tại khu vực Cảnh Khậy, thuộc địa phận bản Pa Thơm (xã Pa Thơm, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Quàng Văn Choi (40 tuổi, trú tại bản Na Luông, cụm bản Sốp Hùn, H.Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp, khoảng 50 gr heroin, 1 điện thoại, 1 côn nhị khúc và một số vật chứng liên quan.

Bước đầu, Quàng Văn Choi khai nhận vận chuyển thuê 30.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam với tiền công 125 triệu đồng và được cho 50 gr heroin nêu trên để sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.