Bất ngờ bộ sưu tập: "Xa lộ thông tin sức khỏe"

02/01/2004 23:09 GMT+7

“Hiện nay nhiều báo có mục nói về sức khỏe nhưng chỉ có báo Thanh Niên là có mục thường xuyên hàng ngày cập nhật thông tin về sức khỏe. Những bài này rất kịp thời, bệnh nào mới phát hiện hay phương pháp điều trị mới từ tân kỳ của những nước cấp tiến đến các phương pháp y học dân tộc đều được đăng tải một cách ngắn, gọn, dễ hiểu và dễ áp dụng. Do đó, tôi rất thích và đã thực hiện bộ sưu tập này được hơn 2 năm nay” đó là lời ông Lâm Văn Ý, 63 tuổi, cán bộ hưu trí, ngụ tại số 11B đường Mậu Thân, phuờng An Nghiệp, TP Cần Thơ.

Chuyện thật bất ngờ khi nhiều người cao tuổi ở Cần Thơ, đặc biệt là nhóm bạn dưỡng sinh của Hoàng tử Vĩnh Giu (con vị vua yêu nước Thành Thái) thường xuyên trao đổi với nhau bộ sưu tập “Xa lộ thông tin sức khỏe” do ông Lâm Văn Ý thu thập.

Hàng ngày ông Ý cắt từ báo Thanh Niên, dán lại rồi photocopy đóng thành quyển, có mục lục ghi rõ nội dung từng trang. Ông Ý cho biết, hàng ngày ông đọc rất nhiều báo nhưng tờ báo đầu tiên ông đọc trong ngày là Thanh Niên vì đây là tờ báo được ông cùng gia đình, bạn bè yêu thích nhất.

Gia đình ông có 3 người con nhưng đều ở xa. Quà tặng cho đứa con gái đang ở Úc vẫn là bộ sưu tập báo Thanh Niên và đặc biệt bộ sưu tập “Xa lộ thông tin sức khỏe” dành cho “sui gia”, bằng hữu bên đó.

Những người này đã gọi điện về cho ông để xin thêm và mong được cập nhật vì “thật không thể ngờ ở Việt Nam lại có tờ báo hàng ngày lại quan tâm đến sức khỏe của nhân dân đến độ lập hẳn chuyên mục nói về dinh dưỡng, sức khỏe, phòng bệnh và trị bệnh như vầy”. Lời động viên này càng làm ông Ý chuyên tâm hơn khi tự bỏ tiền để mua báo, cắt, dán, photocopy đóng quyển và phân phát miễn phí cho bè bạn trong và ngoài nước trong khi hai vợ chồng ông chỉ sống chủ yếu bằng nguồn tiền hưu ít ỏi.

Hiện nay, trên 30 bộ sưu tập “xa lộ thông tin sức khỏe” của ông Ý đã được “xuất ngoại”. Riêng tại Cần Thơ đã có thêm gần 50 người sau khi nhận được bộ sưu tập hữu ích này đã tự mua báo Thanh Niên để tiếp tục công việc thầm lặng của ông Ý với mong muốn “giúp nhau giữ gìn tốt hơn sức khỏe lúc về già”.

Trong ngày cuối năm 31/12/2003, đại diện báo Thanh Niên tại Cần Thơ đến thăm, tặng ông Ý một tờ lịch Xuân cùng 1 tháng báo Thanh Niên làm quà tặng đầu xuân cùng lời chúc “Trường thọ - Tráng kiện - Hữu ích” đến ông và những người ban cao tuổi của ông .
                                                                   

Diệp Hoài Minh - Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.