Bất ngờ về cuối

12/11/2021 11:14 GMT+7

Hội nghị cấp cao của LHQ về chống biến đổi khí hậu trái đất (COP26) diễn ra trong nhiều ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden tới dự, nhưng lãnh đạo của Nga và Trung Quốc đều vắng mặt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hội nghị COP26

Reuters

Ông Biden đã công khai phê trách Bắc Kinh và Moscow tại hội nghị. Nhưng chỉ 2 ngày trước khi hội nghị kết thúc và nhiều bên tham gia không hài lòng về nội dung dự thảo tuyên bố chung do Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra trong tư cách chủ tịch hội nghị, thì Mỹ và Trung Quốc bất ngờ công bố thỏa thuận song phương về hợp tác nhằm bảo vệ khí hậu trái đất.

Diễn biến này có tác động rất tích cực giúp Hội nghị COP26 rồi sẽ có được kết cục thành công. Trong thực chất, rõ ràng Mỹ và Trung Quốc đã thương thảo với nhau ở hậu trường và chọn thời điểm thích hợp nhất mới công bố thỏa thuận để có được hiệu ứng cao nhất, tức là có lợi nhất cho họ.

Mỹ, Trung Quốc bất ngờ công bố thỏa thuận về biến đổi khí hậu

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận này nhằm nhiều mục đích. Thỏa thuận tuy đơn lẻ nhưng lại về lĩnh vực hiện được cả thế giới quan tâm. Hai bên dùng thỏa thuận ấy để gỡ gạc bầu không khí chính trị cho cuộc gặp dự kiến tới đây, bất kể là trực tiếp hay trực tuyến, giữa ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận này giúp ông Biden có thể nói rằng đã thành công trong việc ràng buộc Trung Quốc vào trách nhiệm về bảo vệ khí hậu trái đất. Còn Trung Quốc có thể dùng nó để không cho Mỹ độc chiếm diễn đàn hay tập hợp các bên khác gây bất lợi cho Trung Quốc. Cả hai đều không thay đổi quan điểm cơ bản gì trong thỏa thuận, nhưng lại có được tác động chính trị như mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.