Bắt người phụ nữ sát hại em họ ở Bắc Giang

Trần Cường
Trần Cường
15/04/2022 11:16 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ sát hại em họ chỉ vì mâu thuẫn trong việc mua bán quần áo.

Sáng 15.4, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hà (38 tuổi, trú TT.Nhã Nam, H.Tân Yên, Bắc Giang) để làm rõ tội “giết người”.

Bị can Phạm Thị Hà

công an bắc giang

Bước đầu, bị can Hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân và mâu thuẫn trong việc mua quần áo với chị D.T.T.M (25 tuổi, trú TT.Nhã Nam; em họ của Hà) nên đã chuẩn bị 4 gói thuốc diệt chuột và dao để sát hại chị M.

Khoảng 20 giờ ngày 11.4, khi gặp chị M. tại khu vực gần nhà, Hà liền dùng dao xông vào chém nhiều nhát khiến cô em họ bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà bỏ trốn.

Quá trình lẩn trốn trong khu nhà hoang ở Tổ dân phố Cầu Thượng (TT.Nhã Nam) cách hiện trường khoảng 200 m, Hà uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng sau đó nôn hết ra.

Khoảng 10 giờ 20 ngày 12.4, công an phát hiện, bắt giữ Hà tại khu nhà hoang.

Theo công an, Hà từng bị phạt 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm. Về thông tin Hà bị tâm thần, đại diện PC02 Công an tỉnh Bắc Giang cho rằng không chính xác, quá trình bắt giữ và làm việc, bị can này hoàn toàn bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.