Bắt quả tang vụ vận chuyển 24 kg cần sa tại khu vực giáp biên giới Campuchia

04/07/2017 18:09 GMT+7

Chủ xe đưa chất cấm lên xe, chưa kịp nổ máy chạy đi đã bị các chiến sĩ biên phòng phát hiện ngăn chặn, tịch thu 24 kg cần sa.

Ngày 4.7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, khoảng 23 giờ ngày 3.7, đơn vị đã phối hợp với Đội đặc nhiệm của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) tuần tra biên giới.

tin liên quan

Bắt 2 thanh niên vận chuyển 1 tấn cần sa
Ngày 20.6, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng của Lào bắt 2 nghi phạm người Lào vận chuyển 1.000 bánh cần sa khô với trọng lượng 1 tấn.
Đến khu vực cầu 22, thuộc QL N1, đoạn qua xã An Nông (H.Tịnh Biên), lực lượng biên phòng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51F - 965.07 nằm bên đường có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng thu giữ nhiều bao ni lông màu đen, bên trong có chứa lá, hoa, quả nghi là cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 24 kg. Lực lượng biên phòng đã mời người điều khiển xe là Võ Minh Tâm (51 tuổi, ngụ P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) về đồn biên phòng kiểm tra số hàng trên.
Tài xế Võ Minh Tâm giấu cần sa trong xe ô tô Ảnh: Nhật Lệ
Kết quả kiểm tra số hàng trên xác định đây là cần sa. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã tạm giữ Tâm cùng tang vật.
Tâm khai nhận vào ngày 3.7 mình mượn xe của một người bạn ở TP.HCM, sau đó đưa gia đình về Cần Thơ chơi, còn Tâm lái xe đến H.Tịnh Biên để nhận "chuyển thuê cần sa". Khi cần sa vừa đưa lên xe, Tâm chưa kịp chuyển đi đã bị bắt giữ.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.