Bắt 'siêu trộm' chuyên đột nhập trường học, cơ quan ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
08/11/2022 16:49 GMT+7

Để có tiền mua ma túy, Hưng đột nhập hàng loạt trường học, trụ sở, cơ quan nhà nước tại Hà Nội và trộm cắp gần 1 tỉ đồng.

Chiều 8.11, thông tin từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Hưng (30 tuổi, trú tại Nghệ An) để làm rõ tội “trộm cắp tài sản”.

Phan Văn Hưng thời điểm bị bắt giữ

T.H

Theo tài liệu điều tra, Hưng là đối tượng nghiện ma túy, và có 3 tiền án về các tội giết người, trộm cắp tài sản. Do không có công việc ổn định, khoảng tháng 8, Hưng từ quê ra Hà Nội sống lang thang.

Để có tiền mua ma túy, Hưng chuẩn bị kìm, máy cắt rồi hàng ngày chạy xe máy quanh các trường học, trụ sở, cơ quan nhà nước tại Hà Nội nhằm tìm sơ hở trộm cắp tài sản.

Ngày 15.9, Hưng lẻn vào trụ sở Phòng GD-ĐT Q.Cầu Giấy (Hà Nội) phá két sắt và lấy đi 90 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 22.9, Hưng đột nhập vào trụ sở UBND P.Phúc Diễn (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trộm 300 triệu đồng.

Đến rạng sáng 25.9, tên trộm này phá cửa phòng kế toán của Trường THCS Mỹ Đình 2 (P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm) và phá khóa két sắt trộm đi 185 triệu đồng. Lợi dụng lúc trời mưa to và trời chưa sáng, Hưng tiếp tục đột nhập vào trụ sở UBND P.Mỹ Đình 2 lục lọi các phòng và lấy đi 160 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an Q.Nam Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội truy xét, bắt giữ Hưng tại khu vực Bến xe Mỹ Đình. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 750 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, Công an Q.Nam Từ Liêm xác định Hưng đã trộm cắp của các trường học, trụ sở, cơ quan nhà nước số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.