Bắt tạm giam 4 người trong vụ hơn 14.000 thuê bao điện thoại bị nghe lén

28/06/2014 09:11 GMT+7

(TNO) Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 người do liên quan tới vụ hơn 14.000 thuê bao điện thoại bị nghe lén.

(TNO) Liên quan tới vụ hơn 14.000 thuê bao điện thoại bị nghe lén, giám sát, sáng 28.6, Công an TP.Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện Công an TP.Hà Nội đã bắt tạm giam 4 người về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet”.

Được biết trước đó ngày 13.5, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội) phát hiện trên trang web vhc.vn của Công ty TNHH Việt Hồng có địa chỉ tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, rao bán phần mềm giám sát điện thoại Ptracker (phần mềm nghe lén điện thoại).

Tập trung đấu tranh khai thác, Nguyễn Việt Hùng (40 tuổi), Phó giám đốc công ty này thừa nhận, tháng 6.2013 đã chủ động thuê kỹ sư lập trình viết và phát triển từ phần mềm giám sát, chấm công, xác định vị trí của nhân viên, cũng như cho các xe ô tô vốn có của công ty để nâng cấp thành phần mềm cài đặt vào máy điện thoại sử dụng hệ điều hành Androi.

Bắt tạm giam 4 người trong vụ hơn 14.000 thuê bao điện thoại bị nghe lén
Rất nhiều công ty vệ sĩ sử dụng phần mềm nghe lén điện thoại - Ảnh: Hà An

Cụ thể, tất cả dữ liệu như danh bạ, tin nhắn, các cuộc gọi đi, gọi đến, âm thanh ghi âm xung quanh, hình ảnh, video, thống kê lịch sử truy cập trang web, lộ trình di chuyển, vị trí hiện tại của máy bị giám sát sẽ được phần mềm Ptracker lưu lại và đẩy lên máy chủ. Tiếp đến người sử dụng chỉ cần đăng nhập vào trang web Công ty Việt Hồng là có thể xem lại tất cả thông tin của điện thoại bị giám sát.

Bên cạnh đó, phần mềm nghe lén này còn có khả năng ra lệnh điều khiển từ xa như quay video, chụp ảnh, bật tắt 3G/GPRS. Phần mềm nghe lén Ptracker lần lượt có giá 400.000 đồng/tháng, 3 tháng là 900.000 đồng, 6 tháng sẽ có giá 1,2 triệu đồng và 5 triệu đồng là giá để theo dõi một thuê bao trọn đời.

Được biết kể từ khi cung cấp phần mềm nghe lén điện thoại Ptracker, Công ty Việt Hồng đã có số lượng thuê bao cài đặt sử dụng là 14.140 tài khoản. Ước tính số tiền Công ty Việt Hồng thu được từ việc kinh doanh phần mềm nghe lén Ptracker là trên 900 triệu đồng.

Hà An

>> Khởi tố vụ hơn 14.000 thuê bao điện thoại bị nghe lén
>> Cách phát hiện và ngăn chặn phần mềm nghe lén trên thiết bị di động
>> Vụ hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén: Nghe lén, phải xử lý hình sự
>> Hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén
>> Giới chức Ba Lan liên tục bị nghe lén
>> Đức điều tra vụ NSA nghe lén bà Merkel
>> Indonesia cho phóng viên nghe lén điệm đàm với Thủ tướng Úc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.