Bắt tạm giam em trai nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược phẩm Viễn Đông

28/11/2010 01:35 GMT+7

Liên quan đến vụ nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược Viễn Đông (mã chứng khoán DVD) bị bắt để điều tra về hành vi thao túng giá chứng khoán, hôm qua 27.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Mạnh (SN 1977). Ông Mạnh là em trai ông Lê Văn Dũng, cũng bị bắt về hành vi thao túng giá chứng khoán.

Thâu tóm "âm thầm"

Thông báo của cơ quan điều tra không nêu rõ ông Lê Văn Dũng thao túng giá CK nào, nhưng bất kỳ nhà đầu tư nào trên sàn chứng khoán vừa qua cũng biết ông Dũng và DVD nổi đình nổi đám với phi vụ "thâu tóm" CTCP dược Hà Tây (DHT) đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tính đến ngày 22.6.2010, tổng tỷ lệ nắm giữ của DVD và ông Dũng tại DHT lên đến 25,30% và nếu tính thêm số cổ phiếu (CP) mà Công ty đầu tư y tế Medi (cổ đông lớn của DVD) đang nắm giữ thì tỷ lệ này lên đến 28,68%. Theo quy định hiện hành, đây là giao dịch phải thực hiện chào mua công khai (cổ phần nắm giữ của cổ đông vượt quá 25% vốn điều lệ) nhưng DVD lại không thực hiện thủ tục này. Việc mua gom liên tục trong tháng 5 và tháng 6 đã đẩy giá DHT lên cao ngất ngưởng, đạt 101.100 đồng/CP vào ngày 19.8 nhưng cũng nhanh chóng giảm mạnh xuống còn 56.000 đồng/CP vào cuối tháng 9. Trong công văn gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, lãnh đạo Công ty  dược Hà Tây nêu rõ: Việc CP của DHT giảm giá nhiều phiên liên tiếp vừa qua do Công ty CP dược phẩm Viễn Đông và những người liên quan của DVD làm giá. Đến ngày 20.8.2010 có 4 cổ đông liên quan DVD đồng loạt đăng ký bán ra tổng cộng 1.924.700 CP, chiếm gần 47% vốn điều lệ của DHT nên làm giá CP của DHT giảm sàn liên tiếp. Do đó DHT đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội điều tra xử lý nghiêm khắc các tổ chức và cá nhân đã làm giá trục lợi cổ phiếu DHT trong thời gian qua.

UBCKNN ngày 19.11 đã ra quyết định  đình chỉ việc chào bán CP ra công chúng của Công ty CP dược phẩm Viễn Đông (theo giấy phép chào bán số 652/UBCK-GCN được cấp ngày 25.8). Hiện DVD thông báo sẽ hoàn trả tiền cho những nhà đầu tư đã nộp để mua CP của công ty trong thời gian 12 ngày kể từ ngày 29.11.

Từng bị phạt về gian lận hồ sơ

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 27.11, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết trước khi ông Dũng bị bắt, thanh tra UBCKNN có phát hiện và xử phạt Công ty CP dược phẩm Viễn Đông về hành vi gian lận hồ sơ về chào bán chứng khoán ra công chúng, đình chỉ phát hành và phạt 50 triệu đồng.

Lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường cũng cho biết đây là lần đầu tiên hành vi thao túng giá bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong lịch sử 10 năm hình thành thị trường chứng khoán. Do hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, nên ông Sơn cho biết trước mắt để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu DVD và các nhà đầu tư khác trên thị trường, UBCKNN đang yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM rà soát lại quy chế giao dịch, quy chế niêm yết. "Trong trường hợp thông tin trên có ảnh hưởng, tác động đến nhà đầu tư, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phải lập tức có những dấu hiệu cảnh báo để nhà đầu tư thận trọng. Việc đưa ra những cảnh bảo đó thuộc thẩm quyền của Sở giao dịch, Sở chấp thuận cho doanh nghiệp niêm yết và phải căn cứ vào thẩm quyền để chủ động đưa ra cảnh báo bảo vệ nhà đầu tư", ông Sơn nói.

Theo cáo bạch của Công ty CP dược phẩm Viễn Đông, ông Lê Văn Dũng sinh năm 1972 tại Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn là dược sĩ đại học và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Là sáng lập viên của Công ty CP dược phẩm Viễn Đông từ năm 1997 và giữ chức vụ HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đến ngày bị bắt. Ông Lê Văn Dũng hiện đang nắm giữ 3.636.510 cổ phần của DVD và vợ - bà Nguyễn Thị Thanh Huế hiện giữ chức vụ Phó tổng giám đốc DVD - nắm giữ 10.000 CP.

Liên quan đến vụ ông Dũng bị bắt, Công ty CP dược phẩm Viễn Đông cũng đã triệu tập cuộc họp bất thường giữa các thành viên ban điều hành công ty để tổ chức, sắp xếp lại nhân sự. Theo đó, bà Trần Thanh Hoa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT và ông Đào Xuân Hưởng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới kể từ ngày 25.11.2010. Trước khi được bổ nhiệm, ông Đào Xuân Hưởng là thành viên HĐQT Công ty dược phẩm Viễn Đông, sở hữu 450.000 cổ phiếu; Tổng giám đốc Nhà máy Lili of France, nhà máy trực thuộc Công ty CP dược phẩm Viễn Đông.

Giá cổ phiếu DVD giảm

Công ty CP dược phẩm Viễn Đông tiền thân là Công ty CP dược phẩm Đại Hà Thành, được thành lập ngày 23.6.2004 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán dược phẩm, mỹ phẩm. Năm 2005, Công ty CP dược phẩm Đại Hà Thành đổi tên thành Công ty CP dược phẩm Viễn Đông. Ngày 1.1.2007, Công ty CP dược phẩm Viễn Đông tiến hành mua lại toàn bộ hàng hóa, tài sản và nhận chuyển giao toàn bộ nhân sự, kênh phân phối, hệ thống khách hàng... của Công ty CP quốc tế Viễn Đông Hà Nội và Công ty quốc tế Viễn Đông TP.HCM. Ngày 4.8.2007, HĐQT quyết định chuyển Công ty CP dược phẩm Viễn Đông thành công ty mẹ... Năm 2008, Công ty CP dược phẩm Viễn Đông thành lập 22 chi nhánh với mạng lưới phân phối dược phẩm rộng khắp VN.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất, quý 3/2010 doanh thu của DVD đạt 345 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 36 tỉ đồng, giảm 13% và 39% so với quý 2. Lũy kế 9 tháng đầu năm DVD đạt hơn 1.000 tỉ đồng doanh thu và 145 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận. Hiện tại, DVD đang có giá 49.300 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 1 nửa so với gần 1 tháng trước đó.

Mai Phương - Thái Sơn - Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.