Bắt tạm giam kế toán bệnh viện bán phiếu thu tiền khám bệnh giả

22/05/2015 06:25 GMT+7

Tin từ Công an TP.HCM cho biết lực lượng công an vừa bắt tạm giam La Hồng Phát, nguyên nhân viên kế toán của Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM; Hồ Văn Sơn, nguyên điều dưỡng Khoa Khám bệnh của BV; Nguyễn Thái Ngọc Tú, nguyên hộ lý BV, để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Tin từ Công an TP.HCM cho biết lực lượng công an vừa bắt tạm giam La Hồng Phát, nguyên nhân viên kế toán của Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM; Hồ Văn Sơn, nguyên điều dưỡng Khoa Khám bệnh của BV; Nguyễn Thái Ngọc Tú, nguyên hộ lý BV, để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản.
Theo thông tin điều tra ban đầu, 3 người trên đã móc nối với một người bên ngoài BV in phiếu giả để bán cho bệnh nhân, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Do nghi ngờ, ngày 8.10.2013, Ban Giám đốc BV lập tổ công tác đột xuất tại quầy thu phí ở khu D (trong BV) và phát hiện trong người Phát có 3 tập cùi phiếu lưu, được xác định là phiếu giả nên lập biên bản thu giữ và trình báo cho cơ quan công an. Qua điều tra, công an phát hiện Phát móc nối với Tú, Sơn và ông N.M.H (nhân viên của một công ty in ấn ở Q.12) để thực hiện hành vi trên.
Từ tháng 5 - 10.2013, Phát, Sơn, Tú đã bán tổng cộng 50 cùi phiếu giả (mỗi cùi có 100 phiếu) với số tiền 250 triệu đồng. Tuy nhiên, theo BV Nhi đồng 1, số tiền mà Phát, Sơn, Tú bán phiếu thu tiền khám bệnh giả làm thất thoát của BV là hơn 500 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.