Bầu trời châu Âu mở cửa gần 100%

22/04/2010 10:50 GMT+7

(TNO) Hoạt động hàng không trên khắp châu u đã trở lại hầu như bình thường, với tần suất bay dự kiến ở mức gần 100% trong ngày hôm nay (22.4), theo như nhận định của Cơ quan hàng không châu u - Eurocontrol.

Eurocontrol ước tính trong ngày hôm qua (21.4) đã có 22.500 chuyến bay đi và đến châu u so với con số trung bình thường ngày ở mức 28.000 chuyến.

“Chúng tôi dự đoán rằng trong ngày thứ năm, giao thông hàng không sẽ trở lại mức gần như 100%”, Eurocontrol cho biết thêm.

 
Niềm vui mừng "được bay" của hành khách ở sân bay Heathrow, Anh - Ảnh: Reuters

BBC đưa tin, tại Heathrow, sân bay ở London (Anh) nhộn nhịp nhất châu u, tần suất bay đã đạt 90% so với bình thường trong ngày 21.4. Đã có nhiều chuyến bay đêm được bổ sung nhằm cố gắng giải quyết nhanh tình trạng đông đảo hành khách phải vật vạ đợi chờ suốt mấy ngày qua.

Hãng hàng không Đức Lufthansa tuyên bố sẽ bay với 100% công suất trong ngày 22.4, ở mức khoảng 1.800 chuyến bay so với con số 700 chuyến ngày 21.4.

Air France cũng cho biết các chuyến bay đường dài đã được nối lại ở mức độ như thường lệ, dù các chuyến đến một phần Bắc u vẫn đình hoãn.

Đan Mạnh, Na Uy, Thụy Điển - vốn nằm trong số các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tro bụi từ núi lửa ở Iceland - nay cũng đã hủy bỏ các lệnh cấm bay ở những khu vực cuối cùng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số giới hạn bay ở Phần Lan và một số đảo của Scotland.

Tính đến ngày 21.4, đã có tổng cộng hơn 95.000 chuyến bay bị hủy do hầu hết các nước châu u áp dụng lệnh cấm hoặc giới hạn bay vì núi lửa ở Iceland. Người ta lo ngại rằng tro bụi, kèm theo cát và các hạt đá từ núi lửa có thể làm hỏng hóc động cơ máy bay.

Tuy nhiên, các hãng hàng không đã chỉ trích chính phủ các nước là cẩn thận thái quá, áp dụng lệnh cấm bay không cần thiết ở nhiều nơi.

Các hãng hàng không đã thiệt hại ước tính 1,7 tỉ USD. Cho đến hôm nay, hàng chục ngàn hành khách vẫn đang kẹt trên khắp thế giới bởi lệnh cấm và giới hạn bay suốt gần cả tuần.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.