Bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong: Khởi tố mẹ kế tội hành hạ người khác

28/12/2021 10:51 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với mẹ kế liên quan vụ bé gái 8 tuổi tử vong về Tội hành hạ người khác.

Ngày 28.12, trung tá Lê Xuân Hòa, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 140 người nào hành hạ đối xử tàn ác với người mình nuôi dưỡng thì có thể bị xử phạt từ 1 - 3 năm tù.

Luật sư giải thích vụ bé gái 8 tuổi: “Công an vẫn có thể thay đổi tội danh”

Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai)

V.p

Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người phụ nữ "mẹ kế" khiến dư luận phẫn nộ trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong có nhiều vết bầm trên cơ thể nghi do bị mẹ kế bạo hành.

Trung tá Lê Xuân Hòa cung cấp thông tin vụ việc vào sáng 28.12

Vũ Phượng

Khi làm việc với cơ quan điều tra, anh Th. (cha bé V.A) thừa nhận giao con cho cô Trang chăm sóc nuôi dưỡng dạy học. Anh Th. có biết cô Trang dùng roi mây, sau này là dùng cây đánh cháu A. Quá trình sinh hoạt, anh Th. biết cháu có vết bầm tím và bảo rất sợ bố mẹ, nhưng anh Th. có vẻ như đồng tình với các biện pháp như vậy, không có những hành động quyết liệt để bảo vệ con hoặc cản trở cô Trang thực hiện biện pháp dạy con mình như vậy.

"Mẹ kế" khai nhận đánh bé gái 8 tuổi xấu số bằng roi mây và gậy gỗ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.