Bẻ khóa Wi-Fi tại Hà Lan là hợp pháp

23/03/2011 16:38 GMT+7

(TNO) Tòa án tại thành phố Hague (Hà Lan) vừa chính thức công nhận việc phá mật khẩu Wi-Fi, của một người hoặc một tổ chức là một hành động tự do, và sẽ không bị truy tố trước pháp luật.

Theo PCWorld, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã có khung hình phạt cho loại tội phạm công nghệ kỹ thuật cao, trong đó mức phạt cao nhất có thể bị phạt tù cho những ai tự ý bẻ khóa mật khẩu mạng Wi-Fi của người khác, để sử dụng vào mục đích cá nhân.

 
Bẻ khóa mạng Wi-Fi được xem là vô tội tại Hà Lan - Ảnh: PCWorld

Tuy nhiên, quan tòa tại Hague lại lập luận rằng nếu truy cập trái phép vào máy tính của người khác thì hành vi này là có tội, nhưng nếu bẻ khóa mạng Wi-Fi thì chỉ mới là truy cập vào bộ định tuyến (router) nên chưa đủ điều kiện định tội.

Theo đó, chỉ đến khi một người sử dụng trái phép mạng Wi-Fi (có đặt mật khẩu hay không đặt mật khẩu) thì mới được xem là có tội, nhưng hành vi này cũng chỉ bị phạt theo luật dân sự (hình phạt cao nhất là phạt tiền).

Bởi lẽ, họ cho rằng máy tính là một cỗ máy có 3 khả năng: lưu trữ, xử lý và truyền tải dữ liệu. Trong khi đó, router Wi-Fi chỉ có khả năng xử lý và truyền tải dữ liệu, tấn công router không phải là tấn công máy tính nên không có tội.

Tuy nhiên, quyết định này đã khiến nhiều người dân không đồng tình. Nhiều người đã quyết định khiếu nại phán quyết này của tòa án Hague với lý do, quy định trên được viết từ những năm 90 của thế kỷ trước nên giờ đây nó không còn phù hợp, nhất là trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay.

Hiện tại, vụ việc này đang được Tòa án tối cao Hà Lan xem xét lại liệu có nên xem một chiếc router Wi-Fi giống như là một chiếc máy tính hay không.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.