Bệnh nhân tâm thần điều hành đường dây cho vay nặng lãi từng nhiều lần trốn viện

Trần Cường
Trần Cường
06/01/2022 15:54 GMT+7

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 cho biết, Tiến đã nhiều lần trốn viện trong lúc điều trị bắt buộc. Lần gần nhất, công an phát hiện Tiến đang cầm đầu một đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn Hà Nội.

Liên quan đến vụ bệnh nhân tâm thần Kiều Văn Tiến (26 tuổi, trú P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, Hà Nội) trốn viện để điều hành đường dây cho vay nặng lãi, chiều 6.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối Tiến để làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Kiều Văn Tiến tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Thông tin thêm về vụ việc, PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, cho biết Tiến thuộc diện điều trị bắt buộc tại viện, nhưng đã từng nhiều lần trốn viện và bị bắt trở lại.

Gần đây nhất, tháng 5.2021, Tiến lợi dụng lúc Công an Hà Nội triệt phá đường dây bay lắc, mua bán ma túy tại bệnh viện (do bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (40 tuổi, trú TT.Văn Điển, H.Thanh Trì, Hà Nội cầm đầu) để trốn ra ngoài.

Theo ông Hưng, ngoài Tiến, 12 bệnh nhân khác cũng lợi dụng để trốn ra ngoài dịp này; đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan để truy tìm.

Ông Hưng cho biết bệnh viện rất khó khắc phục tình trạng bệnh nhân bỏ trốn, bởi nhân viên tại viện chỉ có chuyên môn về khám, chữa bệnh, không thể trấn áp được bệnh nhân tâm thần bỏ trốn, đặc biệt những bệnh nhân có tiền án, tiền sự.

Nhiều thành phần cộm cán có bệnh lý được đưa vào điều trị bắt buộc, tuy nhiên vẫn còn nhiều đàn em bên ngoài. Ông Hưng cho biết đã từng có người nhà nhân viên bệnh viện bị tạo áp lực để “đại ca” của mình được ra ngoài.

Để tránh việc bệnh nhân bỏ trốn, theo ông Hưng, từ tháng 10.2021, Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 đã siết chặt quản lý, gom bệnh nhân điều trị bắt buộc về một khoa, không phân bổ điều trị như trước.

Ngoài ra, Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 cũng đề xuất siết chặt kẽ hở, các cơ sở điều trị bắt buộc cần có lực lượng công an tham gia bảo vệ và tuần tra thường xuyên để tránh tình trạng bệnh nhân bỏ trốn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20.9.2018, TAND tỉnh Nghệ An có quyết định cho Tiến đi chữa bệnh bắt buộc, sau đó làm thủ tục bàn giao Tiến cho Bệnh viện tâm thần T.Ư 1 để quản lý, điều trị. Lợi dụng sơ hở của bệnh viện, ngày 25.5.2021, Tiến bỏ trốn ra ngoài.

Quá trình bỏ trốn, Tiến thuê căn hộ tại chung cư Ecohome (P.Phúc Lâm, Q.Long Biên) để điều hành đàn em cho vay lãi nặng trên địa bàn Q.Long Biên, H.Gia Lâm (Hà Nội) và TP.Từ Sơn (Bắc Ninh) với lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng với mức lãi từ 182 - 292%/năm, tùy từng khách vay.

Công an TP.Hà Nội đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.