
Thiếu hụt vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm gây dịch ở trẻ nhỏ
Bộ Y tế cho biết, một số địa phương thiếu hụt vắc xin DPT (phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván), sởi. Hầu hết trong đó là các bệnh dễ gây dịch nguy hiểm.

Tiêm vắc xin sởi thời điểm nào để đạt hiệu quả phòng bệnh?
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đã có 59/63 tỉnh, thành phố ghi nhận các trường hợp mắc sởi, chủ yếu ở trẻ em dưới 10 tuổi nhưng cũng ghi nhận trường hợp mắc sởi ở người lớn.

Bộ trưởng Y tế nói về việc chống sởi: “Kinh tế không có nhưng phải lo cho dân”
Tại TP.HCM tiêm vắc xin sởi mũi 1 đạt trên 95%, mũi 2 là 85%, nhưng sởi vẫn tăng. Ngày 9.3.2019, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sởi tại TP.HCM, đã đặt câu hỏi về những con số liên quan đến vấn đề này.