Bệnh tiểu đường đe dọa châu Á

12/03/2007 22:00 GMT+7

Theo Reuters, các chuyên gia y tế quốc tế đã cảnh báo rằng người châu Á dễ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nguyên do là cuộc sống dần khá lên đã khiến nhiều người thay đổi chế độ ăn từ giàu rau củ, gạo và ít thịt sang thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

Ngoài ra, lối sống thiếu vận động cũng góp phần dẫn đến tình trạng này. "Nếu bạn từng sống kham khổ và rồi bạn chuyển nhanh sang cuộc sống giàu sang, bạn dễ có nguy cơ mắc bệnh hơn cả", C.Cockram, một giáo sư ở Hồng Kông, nhận định. Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở người châu Á cao hơn gấp 4-6 lần so với người da trắng. Giới chuyên gia y tế lo ngại bệnh tiểu đường có thể trở thành một nạn dịch khắp châu Á và trong cộng đồng người châu Á giàu có sống ở hải ngoại.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.