Bệnh trĩ có tự khỏi không?

05/11/2021 19:00 GMT+7

Bệnh trĩ là một vấn đề khá phổ biến nhưng không hề dễ dàng nói ra đối với người trong cuộc. Khá nhiều thắc mắc xoay quanh câu hỏi "Bệnh trĩ có tự khỏi không?" Bị bệnh trĩ có nên điều trị tại nhà?

Trong chương trình truyền hình trực tuyến trên báo điện tử Suckhoedoisong.vn vào ngày 16.10.2021, hai chuyên gia PGS.TS.BS Nguyễn Thị Vân Hồng và TS.BS Lê Mạnh Cường cũng đã đề cập khá nhiều khía cạnh thiết thực liên quan đến căn bệnh trĩ phổ biến này.

Bệnh trĩ là gì?

Theo chuyên gia Cường, bệnh trĩ là gì là một tình trạng tổn thương hệ thống động tĩnh mạch của hậu môn - trực tràng hay còn gọi là các đám rối mạch trĩ gây nên hai hậu quả, một là làm tổn thương, giãn, có thể sa ra ngoài; hai là gây ra hiện tượng chảy máu.

Hình ảnh minh họa bệnh trĩ

Đâu là dấu hiệu của bệnh trĩ ?

Theo BS. Vân Hồng, đau, nóng rát, ngứa ngáy khó chịu, thậm chí là chảy dịch, có mùi hôi, đó là những triệu chứng khá thường gặp đối người bị bệnh trĩ.

Gãi, chà xát hoặc làm sạch khu vực quá mức, dùng xà phòng hoặc chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm cho các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.

Với bệnh trĩ nội, bạn có thể nhận thấy máu đỏ tươi khi đi cầu. Trĩ nội thường không đau trừ khi chúng sa ra ngoài qua lỗ hậu môn.

Dấu hiệu của bệnh trĩ

Bệnh trĩ tuy không nguy hiểm nhưng nếu chủ quan để lâu, có thể phát triển thành các biến chứng. Búi trĩ sa bên ngoài có thể bị nhiễm trùng do sa nghẹt trĩ, làm vỡ búi trĩ, rối loạn chức năng cơ thắt hoặc hình thành các cục máu đông. Chảy máu bên trong trĩ có thể dẫn đến thiếu máu hoặc làm số lượng hồng cầu thấp.

Bệnh trĩ có tự khỏi được không?

Đến thời điểm hiện tại, chuyên gia chia sẻ rằng, vẫn chưa có nghiên cứu, chưa có bằng chứng khoa học nào ủng hộ cho quan điểm bệnh trĩ sẽ tự khỏi. Trên lâm sàng, bệnh trĩ cũng sẽ không tự khỏi nếu người bệnh không áp dụng bất cứ biện pháp can thiệp hay điều trị phù hợp nào.

BS. Cường cũng nhấn mạnh rằng, việc xác định sớm các yếu tố thuận lợi gây bệnh trĩ đang hiện hữu, thường trực trong cuộc sống hàng ngày như: do trong giai đoạn thai kỳ, do nghề nghiệp, chế độ ăn uống, sinh hoạt, do stress hay tình trạng táo bón mãn tính, bệnh lý đại tràng … để có hướng can thiệp kịp thời, mới giúp người bệnh nhanh thoát khỏi sự phiền hà, khó chịu do bệnh trĩ gây ra.

Bệnh trĩ để càng lâu, sẽ chuyển sang các giai đoạn bệnh nặng hơn, gây biến chứng và dẫn tới việc điều trị ngày càng khó khăn và gây tốn kém, hơn hết là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, công việc của người bệnh.

Hãy điều trị bệnh trĩ từ giai đoạn sớm để tránh những hệ lụy về sau

Nếu phát hiện sớm bản thân vừa mới bị bệnh trĩ, cần hành động ngay bằng cách kết hợp các biện pháp sau đây sẽ giúp người bị trĩ nhanh chóng hết bệnh mà không phải tốn kém quá nhiều chi phí, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

• Tăng cường ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và uống nhiều nước (đảm bảo ít nhất 2 lít/ ngày) để hạn chế tối thiểu tình trạng táo bón. Điều này giúp phân mềm và ngăn ngừa căng thẳng khi đi cầu.

Bổ sung chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón

• Xây dựng ngay thói quen tập thể dục và vận động cơ thể thường xuyên, tránh tình trạng đứng lâu hoặc ngồi nhiều. Bởi hoạt động này sẽ có ích trong việc giúp tăng nhu động ruột và giúp người bệnh đi đại tiện theo một lịch trình ổn định và khoa học.

• Giảm cân nếu người bệnh thừa cân, béo phì. Từ đó, giảm các áp lực lên tĩnh mạch trực tràng, hậu môn và ngăn ngừa các triệu chứng bệnh trĩ.

• Ngâm hậu môn trong nước muối ấm mỗi ngày. Thói quen này sẽ giúp sát trùng, diệt khuẩn cho khu vực hậu môn, tránh được tình trạng viêm nhiễm, thúc đẩy quá trình tiêu sưng cho các búi trĩ một cách hiệu quả

• Đừng trì hoãn việc đi cầu. Lý do là việc trì hoãn này có thể làm căng thẳng lên các vùng hậu môn, làm bệnh trĩ trở nên nặng hơn.

• Các loại kem bôi với vai trò phủ lên một lớp niêm mạc bảo vệ, giúp giảm viêm, giảm các triệu chứng đau rát, ngứa ngáy khó chịu do bệnh trĩ gây ra.

Với trường hợp bệnh trĩ đã ở giai đoạn nặng, đi cầu ra máu thường xuyên, búi trĩ sa ra ngoài không tự co vào trong được khi đứng lên, gây khó khăn bất tiện trong sinh hoạt, người bệnh cần thăm khám ngay với các chuyên gia y tế để được tư vấn điều trị kịp thời.

PROCTO3 là kem bôi có nguồn gốc từ Châu Âu, các thành phần được chiết xuất từ tự nhiên, an toàn cho người sử dụng; được chỉ định để điều trị tại chỗ các triệu chứng ngứa ngáy, nóng rát của bệnh trĩ; Bao gồm cả trĩ nội và trĩ ngoại.

Điện thoại tư vấn: 1900 27 27 81

Website: https://procto3.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/kemboitriProcto3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.