Bệnh viêm não Nhật Bản nguy hiểm thế nào?

11/05/2007 00:26 GMT+7

Vừa qua, thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, mỗi năm cả nước có 3 ngàn trẻ mắc bệnh viêm não, trong đó viêm não Nhật Bản chiếm từ 30% - 40%. Viêm não Nhật Bản thường lây nhiễm từ đâu, vùng nào dễ mắc bệnh, mức độ nguy hiểm thế nào? Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho biết như sau:

Viêm não Nhật Bản xảy ra ở miền Bắc nhiều hơn miền Nam. Bệnh xảy ra nhiều từ tháng 5 đến tháng 10. Trước năm 1999, ở miền Nam, viêm não Nhật Bản chiếm khoảng 40% trong các bệnh viêm não nói chung. Sau đó, nhờ thông tin, sự hiểu biết của người dân trong phòng bệnh, đến những năm gần đây, loại bệnh này chỉ còn chiếm khoảng 25%. Tuy nhiên, điều đáng nói là, tỷ lệ 25% vẫn "đứng" đó từ 2 - 3 năm nay mà "không chịu" xuống! Nguyên nhân có thể là do chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia chưa phủ hết ở các tỉnh, thành đối với loại bệnh này; và trẻ ở các vùng quê - nơi dễ mắc viêm não Nhật Bản thì lại không có điều kiện tiêm ngừa.

* Nguyên nhân lây nhiễm từ đâu, thưa bác sĩ? 

- Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Viêm não Nhật Bản thường xảy ra ở trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi, sống ở vùng quê, nơi có trồng lúa, nuôi heo... Muỗi là vật chủ trung gian làm lây nhiễm bệnh viêm não Nhật Bản. Nhưng, không phải trường hợp nào bị muỗi truyền bệnh đều dẫn đến mắc bệnh viêm não Nhật Bản, mà tỷ lệ mắc bệnh do muỗi mang mầm bệnh chích là khoảng 1/200, số còn lại chỉ biểu hiện như nhiễm cúm, siêu vi thông thường. Thời gian ủ bệnh từ 5 - 7 ngày sau khi bị muỗi chích, biểu hiện những triệu chứng: nhức đầu, sốt cao, nôn ói, tiêu chảy. 1 - 2 ngày kế tiếp thì biểu hiện thần kinh, lú lẫn, co giật, hôn mê, suy hô hấp...

* Mức độ nguy hiểm của bệnh thế nào?

- Tỷ lệ tử vong trong bệnh viêm não Nhật Bản từ 10% - 15%, nhưng di chứng để lại thì cao hơn (khoảng 30%), di chứng đó là: chậm phát triển trí tuệ, động kinh, yếu liệt chi suốt đời, sống đời sống thực vật. Nếu trẻ được chữa trị sớm, bệnh nhẹ, thì sẽ khỏi bệnh, trở lại bình thường. 

Viêm não Nhật Bản ít xảy ra ở TP.HCM (trừ một số quận, huyện vùng ven như: Nhà Bè, Củ Chi...). Đối tượng cần chủng ngừa là trẻ ở những vùng quê. Hiện một số tỉnh, thành viêm não Nhật Bản đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng (tiêm miễn phí). Vắc-xin ngừa viêm não Nhật Bản rẻ tiền (chỉ vài chục ngàn đồng/lần tiêm), trong nước đã sản xuất được. Có thể tiêm khi trẻ từ 12 tháng tuổi, tiêm mũi thứ hai cách mũi đầu từ 7 - 10 ngày. Sau 3 năm tiêm nhắc lại (nếu ở vùng dễ mắc bệnh như nói trên). 

Thanh Tùng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.