Bệnh viện Đức quá tải vì dịch E.coli

05/06/2011 23:23 GMT+7

Các bệnh viện ở Đức, đặc biệt tại miền bắc, đang quá tải vì dịch bệnh E.coli Enterohemorrhagic (EHEC). Đến hôm qua, dịch EHEC đã làm 19 người thiệt mạng và hơn 2.000 người nhiễm bệnh.

Chủng mới của dòng EHEC đang hoành hành tại Đức có độc tính rất cao, không chỉ dẫn đến hội chứng HUS gây suy thận và xuất huyết đường tiêu hóa mà còn kháng lại nhiều loại thuốc. Tờ Le Figaro dẫn lời các chuyên gia cho hay bệnh nhân nhiễm khuẩn bị suy thận cần phải được truyền máu rất nhiều, làm nảy sinh nguy cơ cạn kiệt nguồn máu dự trữ tại nhiều bệnh viện. Thị trưởng thành phố Hamburg của Đức là Olaf Scholz đã xung phong hiến máu theo lời kêu gọi của ngành y tế.

Trong khi đó, việc tìm kiếm nguồn lây khuẩn EHEC, yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch bệnh, vẫn chưa có kết quả khả quan. Hôm 4.6, một số báo Đức đưa tin có thể những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên là do dùng bữa tại một nhà hàng ở thị trấn miền bắc Lubeck hoặc do tham dự một lễ hội ở Hamburg. Viện Y tế dự phòng Robert Koch sau đó đã bác bỏ thông tin này, theo Đài truyền hình TF1.


Bệnh nhân nhiễm EHEC tại một bệnh viện ở Hamburg - Ảnh: AFP

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.