Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư tiên phong ứng dụng kỹ thuật mới, chuyên sâu

Liên Châu
Liên Châu
10/10/2024 22:08 GMT+7

Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư (Hà Nội) đã tiếp nhận hơn 1 triệu lượt khám, thực hiện hơn 55.000 ca phẫu thuật trong 5 năm qua. Đặc biệt, nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu lần đầu tại Việt Nam được bệnh viện ứng dụng trong điều trị.

Chiều nay 10.10, Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư (Bộ Y tế) tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (1969 - 2024). Tại buổi lễ, Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư Phạm Tuấn Cảnh đã chia sẻ về những thành tựu và định hướng phát triển trong tương lai, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác trong ngành y tế.

Ngày 14.7.1969, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định số 111/CP, chính thức thành lập Viện Tai mũi họng, tiền thân của Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư ngày nay. Giáo sư Trần Hữu Tước, người đặt nền móng cho ngành Tai mũi họng Việt Nam là viện trưởng đầu tiên.

Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư tiên phong ứng dụng kỹ thuật mới, chuyên sâu- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những thành quả tập thể Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư đã đạt được

ẢNH: PHƯƠNG ANH

55 năm phát triển, với quy mô ban đầu chỉ có 10 giường bệnh, đội ngũ gần 30 người, đến nay Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư trở thành bệnh viện tuyến cuối của cả nước về chuyên ngành tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ, có quy mô với 320 giường bệnh cùng trên 400 cán bộ, nhân viên.

Tại lễ kỷ niệm, tri ân các giáo sư, các thầy thuốc, điều dưỡng các thế hệ, những người đã có công đặt nền móng cho sự phát triển ngành Tai mũi họng Việt Nam và xây dựng bệnh viện từ những ngày đầu, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đánh giá cao những thành quả tập thể Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư đã đạt được.

"Công tác chuyên môn của bệnh viện được chú trọng, nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến được triển khai và áp dụng có hiệu quả. Số lượt bệnh nhân tới khám và điều trị không ngừng tăng lên. Giai đoạn 2019 - 2024 đã có trên 1 triệu bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện, tổng số phẫu thuật gần 65.000 ca. Những con số trên đã nói lên sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư tiên phong ứng dụng kỹ thuật mới, chuyên sâu- Ảnh 2.

Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư Phạm Tuấn Cảnh khẳng định, bệnh viện luôn đặt chất lượng dịch vụ y tế lên hàng đầu

ẢNH: PHƯƠNG ANH

Thay mặt tập thể y bác sĩ bệnh viện, PGS-TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư, chia sẻ: "Những năm qua, hàng triệu bệnh nhân đã được thăm khám và điều trị nơi đây, mỗi ca bệnh khó được điều trị khỏi đều là tâm huyết của cả đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ ở mỗi khoa phòng, niềm hạnh phúc của người bệnh và gia đình chính là nguồn động viên quý giá nhất cho tập thể bệnh viện cùng nỗ lực phấn đấu".

Ông Cảnh cũng cho biết, trong thời gian tới, Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư sẽ thực hiện một số mục tiêu trọng điểm như: xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên môn sâu, sáng y đức, giỏi y thuật; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm kiếm đối tác quốc tế để phát triển chuyên sâu mỗi chuyên ngành; nâng cao chất lượng dịch vụ: nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo liên tục kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế, đáp ứng nhu cầu và tạo sự hài lòng cho người bệnh; kiên quyết thực hiện dự án chuyển đổi số: các phần mềm công nghệ thông tin ứng dụng toàn diện hoạt động chuyên môn, quản lý.

Về khám chữa bệnh, Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư luôn đặt chất lượng dịch vụ y tế lên hàng đầu, luôn nỗ lực cải tiến quy trình, điều tiết hoạt động khám chữa bệnh, bố trí linh hoạt các phòng khám sớm, đặt lịch hẹn khám online, giảm thời gian chờ đợi, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tổng số lượt khám bệnh trong 5 năm (2019 - 2024) đạt trên 1 triệu lượt; hơn 150.000 lượt ngoại trú; gần 70.000 lượt điều trị nội trú với hơn 55.000 ca phẫu thuật.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, bệnh viện luôn nghiên cứu, xây dựng, cập nhật các kỹ thuật mới, chuyên sâu và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến lần đầu được sử dụng tại Việt Nam, trong các lĩnh vực chuyên khoa sâu.

Về ung bướu, bệnh viện đã trang bị nhiều máy móc phục vụ việc chẩn đoán sớm ung thư, triển khai đồng bộ các phương pháp điều trị ung thư gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và điều trị giảm nhẹ; tiếp nhận và điều trị tất cả các ung thư trong tai mũi họng, kể cả ở giai đoạn muộn mà trước đây phải chuyển người bệnh đến chuyên khoa ung thư.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.