Benzema bênh vực Messi: ‘Những người chỉ trích không biết bóng đá’

Giang Lao
Giang Lao
24/01/2022 07:03 GMT+7

Tiền đạo người Pháp, Karim Benzema vừa có cuộc phỏng vấn trên tờ Telefoot , nhấn mạnh những người chỉ trích siêu sao Lionel Messi chưa ghi bàn nhiều cho PSG là ‘không hiểu biết gì về bóng đá ’.

Theo Benzema: “Tôi tin chắc, Messi sẽ sớm chơi bùng nổ ở PSG. Không có chuyện anh ấy không làm tốt công việc của mình, chỉ là vấn đề thời gian. Đây là giai đoạn anh ấy đang thích nghi, và sẽ sớm thi đấu đúng đẳng cấp của mình”.

Benzema (phải) và Messi từng nhiều năm đối đầu khi siêu sao này còn chơi cho Barcelona ở La Liga

afp

Cũng theo Benzema: “Nhiều người đã chỉ trích Messi vì anh ấy chưa ghi nhiều bàn thắng, và cũng cho rằng đến PSG là thất bại. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những gì anh ấy thể hiện trên sân. Dù sao đi nữa, bạn cũng không thể chỉ trích một cầu thủ như vậy. Theo tôi, bất cứ ai chỉ trích Messi đều không có sự hiểu biết gì về bóng đá”.

Phân tích khủng hoảng của Barcelona thời kỳ "hậu Messi"

Sắp tới, Benzema cùng Real Madrid sẽ đối đầu với Messi và Mbappe của PSG tại vòng 1/8 Champions League giữa tháng 2. Tuy nhiên, sau lượt đấu rạng sáng 24.1, Benzema dính chấn thương trong trận đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hòa nhọc nhằn 2-2 trước Elche trên sân nhà Bernabeu, hiện chưa rõ mức độ và có kịp bình phục trước trận đấu hay không.

Trong khi đó, PSG chạy đà hoàn hảo với Messi và Mbappe đều trở lại thi đấu giúp đội bóng thành Paris thắng Reims 4-0 gửi lời cảnh báo nặng ký tới Real Madrid.

Về trận đấu này, cũng trong cuộc phỏng vấn trên tờ Telefoot, Benzema cho rằng: “Đối đầu với Mbappe rất đặc biệt. Chúng tôi là bạn của nhau, vì thế hãy chờ xem kết cục sẽ ra sao. Mbappe còn có sự giúp sức của Messi, cậu ấy rất muốn giành chiến thắng trước chúng tôi, và chúng tôi cũng vậy. Trận đấu vì thế sẽ rất thú vị”.

Bên cạnh đó, nói về việc bị hụt danh hiệu Quả bóng vàng về tay Messi, theo Benzema: “Đúng là tôi có cảm giác bị mất danh hiệu dù chỉ về thứ 4. Ở giải thưởng này, điều quan trọng là giành chiến thắng. Còn lại, xếp thứ 4 hay 5 hay 30 đi nữa thì cũng giống nhau. Với tôi, danh hiệu Quả bóng vàng có ý nghĩa lớn nhất, vì ở đó người ta bầu chọn cầu thủ chiến thắng dựa trên thông số ghi bàn và kiến tạo, còn là các danh hiệu nữa, nên cuộc đua sẽ rất khó khăn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.