Bị 3 thẻ đỏ, HLV tuyển Singapore: ‘Chúng tôi chấp nhận quyết định của trọng tài’

26/12/2021 00:13 GMT+7

HLV Tatsuma Yoshida của tuyển Singapore chấp nhận quyết định của trọng tài, dù nó khiến đội bóng của ông gặp bất lợi ở bán kết lượt về AFF Cup 2020.

“Tôi không có gì bào chữa cho kết quả này. Trước trận đấu, tôi đã nói cầu thủ cố gắng đừng để lỡ cơ hội vào chung kết. Họ đã đáp lại bằng trận đấu tuyệt vời. Tôi hạnh phúc với các cầu thủ, tự hào với những gì các họ đã trình diễn dù phải chơi ở thế thiếu người. Họ đã không từ bỏ và chiến đấu với nhuệ khí rất cao, cho tất cả thấy tinh thần Singapore là như thế nào.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) hút chết trước Singapore chơi thiếu người

pssi

Tuyển Singapore đã thể hiện cho tất cả thấy rằng họ luôn chiến đấu đến cùng, luôn khát khao chơi tốt hơn, trở nên mạnh mẽ hơn và có thể tiến bộ hơn nữa. Tâm lý mạnh mẽ của họ là điều quan trọng nhất. Tôi muốn cảm ơn họ vì điều đó. Tôi cũng muốn cảm ơn cả người hâm mộ Singapore. Cảm ơn tất cả”, HLV Tatsuma Yoshida chia sẻ sau trận thua 2-4 của Singapore trước Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Đội bóng của HLV Yoshida đã thi đấu nỗ lực, vươn lên dẫn 2-1 dù chỉ chơi với 9 người. Trước đó, lần lượt hai cầu thủ Safuwan Baharudin và Irfan Fandi bị truất quyền thi đấu. Safuwan nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống va chạm không bóng với cầu thủ Indonesia. Anh phản ứng quyết liệt với trọng tài, còn ở bên ngoài sân, HLV Yoshida cũng than phiền rằng thẻ vàng này là quá nặng khi Safuwan đã nhận thẻ vàng đầu tiên trước đó.

HLV Yoshida (trái) an ủi các học trò

straits times

Sau thẻ đỏ của Safuwan, Singapore lập tức có bàn gỡ nhờ tình huống vung chân dứt điểm chớp nhoáng của Song Ui-young. Sang hiệp 2, đến lượt Irfan Fandi bị đuổi vì truy cản pha đối mặt của tiền đạo Irfan Jaya bên phía Indonesia. Ở cả 2 lần bị thẻ đỏ, Singapore đều lập tức có bàn thắng.

Trong những phút cuối, tuyển Singapore có cơ hội kết liễu trận chung kết, song Faris Ramli lại không thắng được thủ môn Nadeo Argawinata của Indonesia. Trong hiệp phụ, Singapore thua thêm 2 bàn bởi sai lầm phòng ngự, qua đó không thể trở lại chung kết AFF Cup sau 9 năm chờ đợi.

Tuyển Indonesia đã gặp nhiều may mắn trong trận bán kết lượt về

pssi

Nói về quyết định rút 3 thẻ đỏ truất quyền thi đấu của học trò, HLV Yoshida cho biết: “Tôi dặn học trò không phàn nàn, phản ứng với trọng tài. Chúng tôi chấp nhận những tấm thẻ đỏ đó”.
Đánh bại Singapore, Indonesia lọt vào chung kết AFF Cup 2020. Đội bóng xứ vạn đảo vẫn đang giữ thành tích bất bại sau 6 trận, sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 19 bàn. Đối thủ của Indonesia ở trận chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.