Bị Anh loại khỏi Euro, HLV tuyển Đức nói về khả năng ra đi sau 15 năm

30/06/2021 18:22 GMT+7

Đội tuyển Đức đã chính thức nói lời chia tay với VCK Euro 2020 sau khi để thua đội tuyển Anh với tỷ số 0-2 ở vòng 16 đội. Nhiều khả năng, đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng mà người hâm mộ được chứng kiến HLV Joachim Low xuất hiện cùng đội tuyển Đức với tư cách HLV trưởng.

Có nhiều thông tin cho rằng, vị HLV 61 tuổi này sẽ thôi dẫn dắt đội tuyển Đức sau 15 năm gắn bó. HLV Joachim Low cho biết: "Hiện tại, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Trước khi VCK Euro 2020 diễn ra, khi tôi đưa ra quyết định từ chức sau giải đấu này, lúc đó tôi đã có những suy nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng, trong vài tuần tới, chúng ta sẽ có câu trả lời. Dù thế nào đi nữa, sau 15 năm ở trên đỉnh cao và với trách nhiệm của mình, có lẽ sẽ tốt hơn khi tôi nghỉ một thời gian khỏi vị trí này. Và sau đó, một nguồn năng lượng mới sẽ đến. Tôi sẽ sớm đưa ra quyết định. Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng ở thời điểm này, tôi chưa có kế hoạch cụ thể”.

HLV Joachim Low đã gắn bó với đội tuyển Đức 15 năm

Trước khi VCK Euro 2020, đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng HLV Joachim Low sẽ rời ghế HLV trưởng đội tuyển Đức sau giải đấu. Trong khi đó, HLV Hansi Flick cũng bất ngờ nói lời chia tay với CLB Bayern Munich. Vị cựu HLV của Hùm xám xứ Bavaria được cho là người sẽ thay thế HLV Joachim Low dẫn dắt đội tuyển Đức trong thời gian tới.
HLV Joachim Low gắn bó với đội tuyển Đức kể từ năm World Cup 2006, với tư cách là trợ lý cho HLV trưởng Jurgen Klinsmann. Sau giải đấu này, ông đã dẫn dắt đội tuyển Đức giành nhiều thành công vang dội với vị trí á quân Euro 2008, hạng 3 World Cup 2010 và đỉnh điểm là chức vô địch thế giới năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.