Bị cáo buộc đánh vợ con, thủ tướng Peru mất chức

05/02/2022 11:06 GMT+7

Tổng thống Pedro Castillo của Peru ngày 4.2 đã cho Thủ tướng Hector Valer Pinto thôi việc chỉ 3 ngày sau khi bổ nhiệm, trong bối cảnh ông Valer Pinto đối mặt với làn sóng phẫn nộ vì cáo buộc bạo lực gia đình .

Thủ tướng Hector Valer Pinto của Peru bị miễn nhiệm ngày 4.2

chụp màn hình la razon

AFP đưa tin Tổng thống Pedro Castillo của Peru ngày 4.2 cho biết ông sẽ cải tổ lại nội các chỉ vừa được bổ nhiệm ba ngày trước của đất nước này.

"Tôi đã quyết định sắp xếp lại nội các", Tổng thống Castillo cho biết. Thông báo này được ông Castillo đưa ra trong một phát biểu ngắn trên truyền hình. Trong bài phát biểu, Tổng thống Castillo không nhắc đến Thủ tướng Valer Pinto.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh ông Valer Pinto vướng phải những lời chỉ trích vì cáo buộc có hành vi đánh vợ con. Ngày 3.2, truyền thông Peru đưa tin ông Valer Pinto vào năm 2016 bị vợ và con gái tố cáo vì bạo lực gia đình.

Phe đối lập và thậm chí một số bộ trưởng trong nội các rất tức giận vì ông Valer Pinto hiện diện trong chính phủ. Trước khi ông Valer Pinto bị tổng thống miễn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Manuel Merino ngày 4.2 đã thúc giục thủ tướng từ chức.

Ba bộ trưởng cũng chỉ trích ông Valer Pinto. Bộ trưởng Ngoại giao Cesar Landa của Peru đã viết trên Twitter rằng "các quan chức thực hiện hoạt động công vụ không được có những cáo buộc như vậy".

Đáp lại, ông Valer Pinto phủ nhận mình là "kẻ bạo hành" và cho biết ông chưa bao giờ bị kết tội bạo lực gia đình. Ông Valer Pinto cũng khẳng định sẽ tiếp tục công việc trừ khi quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Nội các sắp được tổng thống Peru bổ nhiệm sẽ là nội các thứ tư của ông Castillo kể từ khi lên nắm quyền cách đây 6 tháng. Nội các này sẽ cần được quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Xúc động video "người chết sống lại" tố cáo bạo hành trong gia đình

Tuy nhiên, Reuters nhận định nhiều khả năng Tổng thống Castillo sẽ bổ nhiệm người khác làm thủ tướng vì nhiều nhà lập pháp nói họ sẽ không bỏ phiếu thông qua ông Valer. Trong thông điệp trên truyền hình, Tổng thống Castillo cũng nói rằng điều quan trọng là phải đứng lên chống lại bạo lực đối với phụ nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.