Bị đình chỉ công tác do lơ là phòng chống lũ lụt

23/10/2010 00:37 GMT+7

Chiều qua 22.10, ông Võ Công Hàm, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ với lý do "thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tham gia phòng chống lũ lụt tại địa phương".

Ông Hàm cũng cho biết thêm, ngay từ khi bắt đầu đợt lũ lụt lần 2 xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, huyện đã chỉ đạo xuống các xã. Tuy nhiên, ông Tuấn không có mặt tại công sở suốt mấy ngày. Người dân gọi điện tới chủ tịch UBND huyện yêu cầu sơ tán, huyện liên lạc với ông Tuấn nhưng dù điện thoại đổ chuông, ông Tuấn vẫn không nghe máy. "Đích thân tôi và Phó chủ tịch UBND huyện xuống trụ sở xã Đức Lạc nhưng cửa phòng ông Tuấn đóng kín, ông Tuấn không hề ra tham gia với các đơn vị phòng chống lũ lụt, đi cứu giúp dân sơ tán", ông Hàm cho biết thêm.

Theo quyết định của UBND huyện Đức Thọ, ông Nguyễn Văn Tuấn bị đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày (từ 22.10 đến 2.11) để đoàn thanh tra UBND huyện vào cuộc kiểm tra, kết luận và đề xuất hình thức kỷ luật.

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.