Bị đứt dây chằng, Lê Văn Xuân chống nạng rời Phú Thọ và sắp lên bàn mổ

20/05/2022 14:02 GMT+7

Đội U.23 Việt Nam đã từ Phú Thọ về Hà Nội vào trưa nay để chuẩn bị cho trận chung kết gặp U.23 Thái Lan môn bóng đá nam SEA Games 31 .

HLV Park Hang-seo và các học trò vừa trải qua trận bán kết đầy nhọc nhằn trước đội U.23 Malaysia ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Không dám nghỉ ngơi lâu, đội U.23 Việt Nam đã về đến Hà Nội vào trưa 20.5 và sẽ có buổi tập vào 17 giờ chiều cùng ngày.

Lê Văn Xuân và đồng đội về đến khách sạn Grand Plaza (Hà Nội)

ĐỨC BÌNH

Thật đáng tiếc cho hậu vệ trái Lê Văn Xuân khi anh không thể góp mặt cùng đồng đội trong trận chung kết với người Thái vào ngày 22.5 tới. Cầu thủ đội Hà Nội bị chấn thương khá nặng ở trận bán kết tối qua và được thay bởi Tuấn Tài.

Cận cảnh chấn thương của Lê Văn Xuân, HLV Park công bố người thay thế

Văn Xuân bị đứt dây chằng chéo đầu gối và bắt buộc phải phẫu thuật. Hiện tại đầu gối của anh vẫn đang bị sưng tấy, có dịch nên phải đợi khi nào đầu gối hết xung huyết, giảm dịch hoàn toàn mới có thể tiến hành phẫu thuật. Dự kiến đến giữa tháng 6, Văn Xuân được lên bàn mổ và anh sẽ lỡ cả cơ hội dự giải U.23 châu Á 2022.

Lỉnh kỉnh hành lý

ĐỨC BÌNH

Người hùng của trận bán kết Nguyễn Tiến Linh được fan hâm mộ tặng hoa

ĐỨC BÌNH

Văn Xuân chống nạng

ĐỨC BÌNH

Văn Xuân sắp phẫu thuật

ĐỨC BÌNH

Đội trưởng Hùng Dũng

ĐỨC BÌNH

Thầy Park cũng vất vả

ĐỨC BÌNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.