Bi hài nhà vô địch taekwondo tỉnh BR-VT không biết nhà mình ở đâu

25/08/2022 09:50 GMT+7

VĐV thi đấu xuất sắc nhưng ngơ ngác khi được hỏi nơi cư trú, chuyện thật như đùa xảy ra tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại hội Thể dục Thể thao (ĐH TDTT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) môn taekwondo diễn ra trong 3 ngày (21 - 23.8), với nhiều nội dung thi đấu ở các hạng cân tiêu chuẩn. Trong đó, nội dung đối kháng dưới 80 kg và dưới 68 kg có 2 VĐV thể hiện sự khác biệt về chuyên môn, qua đó đạt thành tích cao cho TX.Phú Mỹ.

Cụ thể, VĐV Nguyễn Huỳnh Minh Nhật đã giành HCV hạng cân dưới 68 kg. Minh Nhật đăng ký hộ khẩu thường trú ở P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

VĐV Nguyễn Huỳnh Minh Nhật mang giáp đỏ và thi đấu ở Đại hội TDTT tỉnh BR-VT 2022

Nguyễn long

VĐV Ngô Lê Phát Tài đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vào chung kết nội dung trên 80 kg. Ở trận chung kết Tài chỉ nhận HCB, HCV là VĐV cùng đơn vị Phú Mỹ.

Cả hai VĐV Nhật và Tài đều đăng ký tạm trú tại KP.2, P. Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ.

Nhưng khi được hỏi, nhà vô địch taekwondo Minh Nhật lại ấp úng và không thể nhớ địa chỉ tạm trú của chính mình.

Giả chữ ký công an phường trong sổ đăng ký tạm trú

Sổ tạm trú ghi tên VĐV Nguyễn Huỳnh Minh Nhật không có xác nhận của cán bộ đăng ký, đồng thời cán bộ công an xác nhận nhập nhờ (một hình thức đăng ký ghép người) sổ tạm trú là đại úy Lê Xuân Đại (ký ngày 14.6.2021) trưởng Công an P. Hắc Dịch. Tuy nhiên, đại úy Đại đến nay vẫn là phó trưởng công an P.Hắc Dịch.

Tương tự, trang thông tin về VĐV Ngô Lê Phát Tài trong sổ tạm trú cũng không có cán bộ đăng ký xác nhận nhưng vẫn được “trưởng Công an” P.Hắc Dịch, đại úy Lê Xuân Đại xác nhận cho nhập nhờ, nhưng lại không có ngày tháng đăng ký.

Ngày 24.8, nhóm PV Thanh Niên trao đổi với đại úy Lê Xuân Đại, Phó trưởng Công an P.Hắc Dịch, về chữ ký xác nhận trong sổ tạm trú cho 2 VĐV trên thì đại úy Đại khẳng định những chữ ký trên không phải của mình.

Trước khi thi đấu, TX.Phú Mỹ đăng ký 4 VĐV taekwondo là những người có hộ khẩu thường trú ngoại tỉnh BR-VT nhưng tạm trú tại P.Hắc Dịch. Trong đó, Minh Nhật và Phát Tài cùng đăng ký tại 1 hộ thuộc KP2.

BTC thừa nhận “có gì đó sai sai”

Trước sự trùng hợp đáng ngờ như trên, chiều 24.8, nhóm PV Thanh Niên có buổi làm việc với ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh BR-VT và những thành viên trong ban tổ chức môn taekwondo.

Đại diện BTC nói "có gì đó sai sai"

nguyễn long

PV Thanh Niên chỉ ra những điểm đáng ngờ về danh sách thi đấu của đoàn TX.Phú Mỹ như đăng ký cùng một chủ hộ, cùng một ngày và những điểm khác thường trong chữ ký của công an thì ông Đặng Văn Cường thừa nhận “có gì đó sai sai”.

Quan điểm của ông Đặng Văn Cường là không chấp nhận gian lận và sẽ tước huy chương nếu VĐV bị phát hiện sai phạm.

Trước đó, ngày 19.8 (2 ngày trước khi khai mạc), trong cuộc họp chuyên môn, đại diện các đơn vị H.Long Điền, H.Châu Đức, H.Đất Đỏ, TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, H.Xuyên Mộc, tỉnh Đoàn, Vietsovpetro đều ký vào biên bản đề nghị Ban tổ chức xác minh lý lịch 4 VĐV của TX.Phú Mỹ, trong đó có Nguyễn Huỳnh Minh Nhật và Ngô Lê Phát Tài. Từ đây, 2 VĐV vi phạm điều lệ là Nguyễn Trương Việt và Lý Triệu Ngân.

Vừa giành HCV tại TP.HCM lại tiếp tục nhận HCV ở BR-VT

Tháng 6.2022, VĐV Nguyễn Huỳnh Minh Nhật khi đó khoác áo Trung tâm TDTT Q.Bình Thạnh đã nhận HCV ở Đại hội TDTT TP.HCM hạng cân dưới 68 kg. Hai tháng sau, tức là tháng 8.2022, Minh Nhật lại tiếp tục thi đấu cho TX.Phú Mỹ và giành HCV tỉnh BR-VT.

Ngày 18.6.2022 Minh Nhật nhận HCV ở ĐH TDTT TP.HCM

Ngày 23.8.2022 Minh Nhật tiếp tục nhận HCV ở ĐH TDTT tỉnh BR-VT

NGUYỄN LONG

Tương tự, cũng ở Đại hội TDTT TP.HCM 2022, VĐV Ngô Lê Phát Tài đại diện Q.1 tranh tài ở hạng cân dưới 80 kg và giành HCĐ. Sau đó 2 tháng Tài đại diện Phú Mỹ thi đấu ở Đại hội TDTT tỉnh BR-VT, vào chung kết gặp đối thủ cùng đơn vị TX.Phú Mỹ, Tài đã thua và nhận HCB.

Điều lệ thi đấu của đại hội cho phép VĐV vừa thi đấu ở ĐH TDTT tỉnh khác tiếp tục được tranh tài ở ĐH TDTT tỉnh BR-VT. Nếu BTC ĐH TDTT các tỉnh thành đều làm giống như BR-VT thì không loại trừ khả năng 1 VĐV có thể thâu tóm 5 - 7 HCV ở 5 - 7 tỉnh khác nhau. Đây là điều bất cập mà ngành TDTT BR-VT nói riêng và cả nước nói chung phải nhìn nhận một cách nghiêm túc.

PV Thanh Niên đã chứng kiến những giọt nước mắt của VĐV BR-VT khi phải thi đấu với đối thủ trên tài và trong diện phạm quy. Hẳn nhiên, VĐV trong tỉnh này sẽ cảm thấy bất công, ức chế và mất động lực. Như vậy chẳng phải nền thể thao tỉnh BR-VT đang dần thui chột lực lượng VĐV và thiếu sự cạnh tranh lành mạnh trong thi đấu? Thật đáng buồn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.