Bị khiếu nại, đua thuyền Việt Nam mất huy chương bạc

Lê Tân
Lê Tân
21/05/2022 14:23 GMT+7

Ở nội dung canoeing 200 m thuyền 4 nữ SEA Games 31 , các tay chèo Việt Nam đã bị tước huy chương bạc vì lỗi xuất phát

Trưa 21.5, 4 tay chèo Trương Thị Phương - Hoàng Thị Huế - Nguyễn Thị Lý - Nguyễn Thị Ngân bước vào nội dung thi đấu cuối cùng của môn đua thuyền tại SEA Games 31.

Đội Thái Lan được đôn lên nhận huy chương bạc nội dung canoeing 200 m thuyền 4 nữ SEA Games 31 sau khi các các tay chèo Việt Nam bị khiếu nại

Lê Tân

Bằng nhiều nỗ lực, các tay chèo Việt Nam đã về đích thứ 2. Tuy nhiên, khi BTC chuẩn bị trao huy chương thì có khiếu nại tại nội dung này.

Sau một thời gian giải quyết khiếu nại, BTC quyết định hủy kết quả thi đấu của đội Việt Nam. Đội của Thái Lan được đôn lên nhận huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về đội Myanmar.

Trong ngày hôm nay, đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã mang về 2 huy chương vàng ở nội dung 200 m canoeing đơn nữ và 500 m canoeing thuyền 4 nữ. Ngoài ra, còn có 1 huy chương bạc ở nội dung 500 m kayak thuyền 4 nữ.

Môn đua thuyền tại SEA Games 31 cũng gây tiếng vang lớn khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân Hải Phòng

Lê Tân

Kết thúc môn đua thuyền, các vận động viên Việt Nam đã giành 8 huy chương vàng ở nội dung rowing và 7 huy chương vàng ở nội dung canoeing/kayak. Thành tích này vượt xa kỳ vọng ban đầu của đội tuyển đua thuyền Việt Nam.

Đáng chú ý, môn đua thuyền tại SEA Games 31 cũng gây tiếng vang lớn khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân Hải Phòng. Có những ngày thi đấu, Khu huấn luyện đua thuyền quốc gia ở TT.Minh Đức, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng đón hàng nghìn người đến xem và cổ vũ cho các vận động viên tranh tài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.