Bí quyết làm giàu: Nhân giống na hoàng hậu thu lãi khủng

23/07/2019 07:20 GMT+7

Sở hữu vườn na hoàng hậu rộng 2 ha, ông Nguyễn Văn Năm (65 tuổi, ấp Phú Hưng, xã Phú Hựu, H.Châu Thành, Đồng Tháp) ghép cành để bán cây giống thu lãi hơn 700 triệu đồng mỗi năm.

Ông Năm kể, năm 2013, ông chuyển đất vườn kém hiệu quả sang trồng ổi nữ hoàng. Thời điểm đó, ổi nữ hoàng được xem là ngon nhất so với các giống ổi thông thường nên thị trường rất ưa chuộng. Tình cờ, một lần thuê chiết nhánh ổi, nghe thợ nói ở Bến Tre có giống na nữ hoàng cho trái khổng lồ, ông Năm tìm tận nơi khảo sát rồi mua giống về trồng. “Thời điểm đó cây giống na hoàng hậu đắt lắm. Tôi bán 2 chỉ vàng chỉ đủ mua 32 cây rồi thuê xe chở về trồng xen với ổi nữ hoàng. Nhiều người hàng xóm thấy vậy lắc đầu, lo lắng cho sự liều lĩnh của tôi”, ông Năm chia sẻ.
Tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ sách báo, ông Năm áp dụng vào quá trình trồng na hoàng hậu và chỉ sau 1 năm cây cho trái. Trái chín, ông hái ăn thử thấy ngon, ít hạt, đặc biệt là trái to gấp nhiều lần giống na thông thường, nên ông quyết định phá bỏ vườn ổi, mua thêm 100 cây na hoàng hậu về trồng. Sau đó, ông tiếp tục học hỏi kinh nghiệm để tự nhân giống thành công và hiện trồng hơn 2.000 cây trên diện tích 2 ha.
Theo ông Năm, na hoàng hậu trồng khoảng 1,5 năm là cho trái, mỗi năm 2 vụ dịp tháng 5 và Tết Nguyên đán. Cây được trồng bằng phương pháp ghép cành, khi trưởng thành cao tối đa 4 m, tán rộng khoảng 2 m. Đặc biệt, trái rất to, thường từ 500 gr/trái, cá biệt có trái 1 - 1,5 kg. Đặc tính nổi trội của loại cây này là sức đề kháng rất mạnh nên không bị sâu đục thân tấn công, ít rệp sáp, ít sâu đọt... Tuy nhiên, khi cây có trái phải bao trái cẩn thận để trái tròn đều, đẹp. “Nếu trồng khoảng 100 cây thì trong vòng 3 tháng đầu chỉ tốn khoảng 200.000 đồng tiền phân, thuốc. Nếu chăm sóc tốt, khi cây được 4 năm tuổi, người trồng sẽ có thu nhập bình quân 100 triệu đồng/công/năm”, ông Năm cho biết. Tuy nhiên, giống na này không thể chiết cành nên để nhân giống, ông Năm đem ghép cành.
Nhờ nhân giống thành công và cây giống đạt chất lượng, mỗi năm ông Năm xuất bán hơn 100.000 cây cho các tỉnh thành trong cả nước, thu lãi trên 700 triệu đồng. Do nhu cầu cây giống luôn cao nên ông tập trung chiết cành bán giống, lượng trái thu hoạch mỗi năm chỉ khoảng 3 tấn, bán được trên 200 triệu đồng.
Ông Năm cho biết nhờ trái to, ít hạt, vị thơm ngon, ngọt thanh, múi dai và ráo nước nên na hoàng hậu được thị trường ưa chuộng. Ngoài ra, loại trái này có thể xuất khẩu được bởi các múi dính chặt vào nhau cả khi chín, trong lúc vận chuyển nếu có va chạm mạnh cũng không bị vỡ. Hiện nay, na trong vườn ông Năm được doanh nghiệp bao tiêu với giá 80.000 đồng/kg loại 1 (từ 500 gr/trái trở lên), 60.000 đồng/kg loại 2 (dưới 500 gr/trái).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.