Bí thư Q.10 Đặng Quốc Toàn làm Chánh văn phòng UBND TP.HCM

18/10/2021 12:21 GMT+7

Ông Đặng Quốc Toàn, năm nay 44 tuổi, là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Trưa 18.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định điều động ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM.

Trước đó, ngày 20.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban nghị quyết số 96/2021 phê chuẩn kết quả bầu ông Hà Phước Thắng giữ chức vụ Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Đặng Quốc Toàn (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh văn phòng UBND TP.HCM

SGGP

Đồng thời, Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy Q.10 giữ chức Chánh văn phòng UBND TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Đặng Quốc Toàn năm nay 44 tuổi, quê H.Tân Uyên, Bình Dương; có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế đối ngoại, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Toàn là cán bộ trưởng thành từ phong trào Đoàn, Hội cơ sở. Từ tháng 7.1998 đến tháng 8.2000, ông Toàn là Phó bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Thương - cơ sở II, TPHCM. Sau đó, ông Toàn giữ các chức vụ Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 3.2009 đến tháng 5.2016, ông Toàn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó ban Thanh niên công nhân và đô thị; Trưởng ban Tổ chức Trung ương đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn. Từ tháng 5.2016 đến nay, ông giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 10, TP.HCM.

Ông Hà Phước Thắng năm 45 tuổi, trình độ thạc sĩ luật, cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng. Trước khi bổ nhiệm làm Chánh văn phòng UBND TP.HCM hồi tháng 9.2019, ông Thắng có 5 năm làm Trưởng ban quản lý Khu Nam TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.