Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà tết cho thiếu nhi ở Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
31/01/2022 17:03 GMT+7

Sáng 31.1, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư đã đi thăm và tặng quà tết cho thanh niên công nhân xa quê, trẻ mồ côi, người nghèo… ở Bình Dương.

Tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), chị Nguyễn Phạm Duy Trang và bà Võ Thị Bạch Yến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.Thủ Dầu Một, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương cùng anh chị ở Tỉnh đoàn Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tết cho thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết, đang ở khu nhà trọ P.Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (giữa) tặng quà tết cho thiếu nhi ở Bình Dương

đỗ trường

Đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, cho biết Tết Nhâm Dần 2022 có hàng nghìn thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã cùng với cha mẹ, người thân ở lại Bình Dương đón tết.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân (trái) Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương

đỗ trường

Bà Huỳnh Thị Thu (62 tuổi, ngụ Cần Thơ) cho biết do điều kiện đi lại khó khăn và dịch Covid-19 ở quê Cần Thơ nên bà cùng với con gái đã chọn ở lại Bình Dương đón tết và chờ ngày công ty hoạt động trở lại để đi làm.

Tặng quà tết cho người dân trong khu nhà trọ

đỗ trường

Sau khi thăm, tặng quà cho thanh niên công nhân xa quê ở nhà trọ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tết cho 2 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 là em Nguyễn Tiến Đạt (học sinh lớp 4, ở P.Phú Hòa) và em Nguyễn Trọng Bình (học sinh lớp 3 ở P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một).

Tặng quà tết cho thiếu nhi

đỗ trường

Các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang trực chiến đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Thăm hỏi động viên các chiến sĩ CSGT Bình Dương đang làm nhiệm vụ

đỗ trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.