Bị tụt vào trong, có sao không?

22/02/2008 17:22 GMT+7

* Em năm nay 24 tuổi, nhưng không có núm vú (nó bị tụt vào trong), do bẩm sinh từ hồi nhỏ đến giờ nó vậy. Bây giờ em muốn kéo đầu vú ra thì em phải đến bệnh viện nào; có tốn nhiều thời gian không; nếu để như vậy không can thiệp gì thì có sao không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp để em yên tâm, vì em lo lắm. Bác sĩ cũng cho em biết là trường hợp như em có thường gặp không; do nguyên nhân gì gây ra? (Hồng Phương, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

- Trả lời: Em Hồng Phương thân mến!

Trường hợp như em kể thật sự là núm vú nằm tụt quá sâu vào bên trong, không thể "kéo dài ra" như nhiều người vẫn nghĩ. Trừ khi trường hợp núm vú chỉ hơi sát với bầu vú, thì khi có thai, cho con bú, đầu vú có thể lộ ra bên ngoài bình thường. 

Các bệnh viện, cơ sở y tế có chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ về vú, có thể tạo hình núm vú (làm núm vú giả), nhưng chỉ là tạo hình thẩm mỹ, chứ không thể thay thế chức năng núm vú thật. Nếu để như vậy thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em cả. Khi có gia đình, nếu có thai, sau sanh, sữa vẫn tiết ra bình thường, tuy nhiên em bé không ngậm được vú mẹ dễ dàng khi bú. Trong trường hợp đó, thì sản phụ có thể vắt sữa ra cho bé bú.

Trường hợp của em vẫn thường gặp, không ghi nhận do nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là do cấu tạo của cơ thể từng người. Em đừng quá lo lắng.

Chúc em vui!

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương
(BV Hùng Vương, TP.HCM)

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.