Biên giới Israel - Li Băng căng thẳng tăng cao

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/09/2024 04:28 GMT+7

Tình hình xung đột Israel - Hezbollah tiến tới đợt leo thang mới sau vụ nổ hàng loạt thiết bị điện tử rúng động ở Li Băng. Trước bối cảnh đó, nhiều quốc gia nỗ lực kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy hòa đàm.

Israel không kích dữ dội

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 19.9 cho biết họ đã tiến hành nhiều đợt không kích dữ dội vào miền nam Li Băng, phá hủy 100 bệ phóng, khoảng 1.000 quả tên lửa, nhiều tòa nhà, cấu trúc quân sự và kho chứa vũ khí của Hezbollah. Động thái trên diễn ra sau khi Israel xác nhận có thương vong trong các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah vào miền bắc nước này. Sau đợt oanh tạc trên, IDF ngày 20.9 cũng dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển và tụ tập đông người đối với người dân ở miền bắc Israel và cao nguyên Golan.

Israel giáng đòn không kích mạnh, phá hủy hơn 100 dàn phóng rốc két Hezbollah

Hãng thông tấn NNA cũng đưa tin giới chức Li Băng ghi nhận 52 cuộc không kích trên khắp miền nam nước này vào tối 19.9. Theo Reuters dẫn 3 nguồn tin an ninh Li Băng, đây là một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhất của Israel vào Li Băng kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới đầu tháng 10.2023 giữa Israel - Hezbollah.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố họ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Hezbollah. "Chuỗi hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các cộng đồng ở phía bắc Israel được trở về nhà an toàn. Hezbollah sẽ phải trả giá ngày càng đắt", ông Gallant nhấn mạnh. Theo kênh Channel 13, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19.9 đã triệu tập các bộ trưởng để tham vấn về giai đoạn mới của cuộc xung đột.

Biên giới Israel - Li Băng căng thẳng tăng cao- Ảnh 1.

Khói bốc lên sau đợt tấn công của Israel ở làng Adshit (Li Băng) ngày 19.9

ẢNH: AFP

Cuộc không kích của Israel diễn ra sau khi Hezbollah trải qua hai ngày hỗn loạn vì loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm khiến 37 người thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương. Reuters dẫn lá thư của Li Băng gửi đến Hội đồng Bảo an LHQ ngày 19.9 cho thấy các thiết bị phát nổ đã được gài sẵn thuốc nổ một cách tinh vi trước khi nhập vào nước này. Hội đồng Bảo an LHQ họp vào ngày 20.9 để thảo luận về sự vụ trên.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 19.9 cáo buộc Israel đứng sau sự việc và nhấn mạnh nước này đã "vượt qua mọi lằn ranh đỏ", đồng thời khẳng định loạt vụ nổ có thể được xem là tội ác chiến tranh hoặc lời tuyên chiến. Israel đến nay vẫn chưa lên tiếng về vụ việc trên.

Nỗ lực kêu gọi kiềm chế

Giữa căng thẳng Israel - Hezbollah leo thang, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại miền nam Li Băng ngày 20.9 đã kêu gọi các bên giảm căng thẳng. Trước đó, Anh ngày 19.9 cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hezbollah. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel cần tránh chiến tranh với Li Băng, đồng thời nhấn mạnh việc leo thang căng thẳng không có lợi cho bất kỳ bên nào.

Thủ lĩnh Hezbollah: Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ

Bên cạnh đó, các quan chức Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại rằng Israel có thể sẽ tiến hành chiến tranh trên bộ ở miền nam Li Băng trong tương lai gần, theo The Wall Street Journal. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19.9 kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời nói thêm rằng ông không muốn thấy những hành động leo thang có thể gây khó khăn cho nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

LHQ thêm chất dinh dưỡng vào vắc xin bại liệt

Theo Reuters dẫn tuyên bố của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) ngày 19.9, đợt thứ 2 của chiến dịch tiêm vắc xin nhằm bảo vệ 640.000 trẻ em ở Dải Gaza khỏi bệnh bại liệt sẽ được bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng - gồm vitamin và khoáng chất thiết yếu. Đợt tiêm chủng bại liệt thứ 2 dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 4 tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.