Biến thể Omicron đang 'lấn' Delta tại Ấn Độ nhưng tỷ lệ nhập viện thấp

La Vi
La Vi
09/01/2022 07:30 GMT+7

Tại các siêu đô thị Ấn Độ như Delhi, Mumbai và Kolkata, số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng, nhưng tỷ lệ nhập viện thấp. Tuy nhiên, nước này đang lo ngại về khả năng lây lan đến các vùng nông thôn trong những ngày tới.

Ấn Độ hôm 6.1 ghi nhận 90.928 ca mắc Covid-19 mới, tăng gần 4 lần kể từ đầu năm. Các ca bệnh chủ yếu ở các thành phố, nơi giới chức y tế thông báo biến thể Omicron đã "vượt mặt" Delta.

Bác sĩ bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan, ông Suresh Kumar, cho biết: "Số ca nhiễm đang tăng rất nhanh. Chúng tôi quan sát thấy trong 2 ngày số ca tăng gấp đôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng lần này thì con số ca hằng ngày, xét về tổng số trên cả nước, có thể tăng gấp đôi so với sóng dịch trước".

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ở Mumbai, Ấn Độ

reuters

Tuy nhiên, giới chức cho biết phần lớn những người bị nhiễm không có hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ và đã nhanh chóng phục hồi tại nhà.

Bộ Y tế liên bang hôm 5.1 đã xác định Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai và Bengaluru là một số khu vực chính cần quan tâm, mặc dù giới chức bang lo ngại dịch bệnh sẽ sớm lan đến các vùng nông thôn, nơi cơ sở y tế còn yếu.

Ấn Độ đã xác nhận ít nhất 2.135 ca nhiễm Omicron, trong đó có 1 ca tử vong là người đàn ông lớn tuổi bị tiểu đường. Số ca tử vong hôm 6.1 đã tăng thêm 325 ca, nâng tổng số lên 482.876. Tổng số ca nhiễm ở nước này là 35,11 triệu, chỉ sau Mỹ.

Nhiều thành phố ở Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm và đóng cửa vào cuối tuần, cũng như đóng cửa các trường học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.