Biến thể phụ lây mạnh hơn Omicron xuất hiện ở gần 60 nước

Văn Khoa
Văn Khoa
02/02/2022 08:33 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 1.2 xác nhận một biến thể phụ của biến thể Omicron có thể lây lan mạnh hơn phiên bản gốc đã được phát hiện ở ít nhất 57 quốc gia.

WHO kêu gọi tiến hành thêm các nghiên cứu về những biến thể phụ của biến thể Omicron

Reuters

Biến thể Omicron đã nhanh chóng trở thành biến thể chiếm ưu thế trên toàn cầu kể từ khi được phát hiện lần đầu ở phía nam châu Phi cách đây khoảng 10 tuần, theo AFP. WHO hôm 1.2 cho hay Omicron có những biến thể phụ BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3. Trong số đó, số ca nhiễm liên quan BA.2 đang tăng nhanh và biến thể phụ này được phát hiện ở 57 quốc gia.

WHO cho biết thêm hiện chưa có nhiều nghiên cứu về sự khác biệt giữa các biến thể phụ và kêu gọi tiến hành thêm nghiên cứu về các đặc tính của chúng, như khả năng lây lan và né tránh sự bảo vệ từ vắc xin.

WHO: Omicron BA.2 gây bệnh tương tự biến thể Omicron ban đầu

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy BA.2 có khả năng lây mạnh hơn phiên bản gốc Omicron. Bà Maria Van Kerkhove, một trong số chuyên gia hàng đầu của WHO về Covid-19, ngày 1.2 cho giới phóng viên hay thông tin về biến thể phụ BA.2 vẫn còn rất hạn chế, nhưng dữ liệu ban đầu cho thấy BA.2 có “sự gia tăng nhẹ trong mức độ phát triển so với BA.1”.

Biến thể Omicron nói chung được cho là gây bệnh nhẹ hơn so với các biến thể trước và bà Van Kerkhove khẳng định cho đến nay không có chỉ dấu cho thấy có sự thay đổi về mức độ gây bệnh nghiêm trọng ở biến thể phụ BA.2.

Bà Van Kerkhove nhấn mạnh bất kể là biến thể nào, Covid-19 vẫn là một bệnh nguy hiểm và mọi người cần tiếp tục cố gắng tránh bị nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.