Biến thể phụ mới gây Covid-19 vô hiệu hóa mọi liệu pháp kháng thể hiện có

21/12/2022 16:28 GMT+7

Báo cáo mới phát hiện biến thể dòng phụ của Omicron là BQ.1.1 đề kháng trước mọi liệu pháp kháng thể hiện có, trong lúc Ấn Độ tăng cường nỗ lực rà soát bất kỳ biến thể mới nào trước diễn biến dịch ở Trung Quốc .

Viện Leibniz

Lo ngại gia tăng liên quan đến sự xuất hiện của BQ.1.1 tại một số nước

Đội ngũ các nhà nghiên cứu Đức đã tiến hành tìm hiểu mức độ hiệu quả của các liệu pháp kháng thể đối với những biến thể dòng phụ của Omicron. Kết quả cho thấy BQ.1.1, hiện đang gia tăng trên toàn cầu, thành công vô hiệu hóa toàn bộ liệu pháp kháng thể trong điều trị Covid-19.

Phát hiện báo động

Đây là công trình nghiên cứu của nhóm chuyên gia đến từ Trung tâm Linh trưởng Đức – Viện Leibniz về Nghiên cứu Linh trưởng và Đại học Erlangen–Nuremberg, theo báo cáo đăng trên chuyên san The Lancet Infectious Diseases.

Để rút ra kết luận trên, các nhà khoa học thử nghiệm mẫu sinh phẩm chứa BQ.1.1 với 12 liệu pháp kháng thể khác nhau, trong số này 6 liệu pháp kháng thể đơn dòng được phê chuẩn sử dụng điều trị lâm sàng ở châu Âu và 4 loại hỗn hợp kháng thể.

Đội ngũ nghiên cứu phát hiện BQ.1.1 không thể bị trung hòa bởi kháng thể đơn dòng lẫn hỗn hợp kháng thể. Ngược lại, biến thể dòng phụ khác của Omicron là BA.5 vẫn có thể được điều trị bằng 1 liệu pháp kháng thể đơn dòng và 2 liệu pháp hỗn hợp kháng thể trong số 12 liệu pháp này.

“Đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao, chúng tôi vô cùng lo ngại vì BQ.1.1 đề kháng trước tất cả các liệu pháp kháng thể đã được thông qua. Đặc biệt ở những vùng nơi BQ.1.1 đang lây lan mạnh, giới bác sĩ không nên chỉ dựa vào các liệu pháp kháng thể khi điều trị nhóm bệnh nhân nguy cơ cao, mà còn nên cân nhắc sử dụng các loại thuốc khác như paxlovid hoặc molnupiravir”, theo trưởng nhóm nghiên cứu Markus Hoffmann.

Năm 2023, thế giới sẽ thật sự bỏ lại đại dịch Covid sau lưng?

Không dừng lại ở đó, nhóm của chuyên gia Hoffmann cũng phát hiện BQ.1.1 vô hiệu hóa cả liệu pháp điều trị kháng thể mới mà Mỹ chuẩn bị phê chuẩn. Điều đó càng nêu bật tầm quan trọng trong việc phát triển những liệu pháp thế hệ mới trong bối cảnh dịch Covid-19 có chuyển biến phức tạp, theo đội ngũ nghiên cứu.

Ấn Độ tăng cường theo dõi diễn biến dịch

Sau khi báo cáo của Đức được công bố, Chính phủ Ấn Độ yêu cầu tất cả các bang của nước này hãy tăng cường cảnh giác trước sự xuất hiện của bất kỳ biến thể mới nào, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang phức tạp, theo Reuters.

Ấn Độ hiện là quốc gia có số ca Covid-19 nhiều nhất thế giới, chỉ sau Mỹ. Dù vậy, số ca mới tại nước giảm mạnh trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, trước làn sóng dịch mới nhất ở Trung Quốc và những nơi khác, Ấn Độ lo ngại rằng xu hướng dịch này có thể kéo theo sự xuất hiện của các biến thể mới.

Thêm kết luận bày tỏ nghi ngờ nguồn gốc Covid-19

Dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy số ca mắc mới ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp và Brazil đang gia tăng trong những ngày gần đây.

“Trước sự gia tăng đột ngột số ca Covid-19 ở Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Brazil và Trung Quốc, điều quan trọng là phải thiết lập lại toàn bộ quy trình giải trình tự bộ gien những ca mới”, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Y tế Rajesh Bhushan trong thư gửi cho các bang của nước này hôm 20.12.

Đây là biện pháp hữu hiệu để phát hiện ngay những biến thể phụ nguy hiểm và từ đó cho phép phản ứng nhanh chóng trước những diễn biến mới.

Hôm nay (21.12), Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya họp với các quan chức cấp cao để rà soát tình hình.

Hiện Ấn Độ ghi nhận khoảng 1.200 ca mới/tuần, trong khi số liệu trên toàn cầu là 3,5 triệu trường hợp mới mỗi tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.