'Biệt đội' chiến khuyển trong 'John Wick 3' được huấn luyện thế nào?

22/05/2019 14:18 GMT+7

Góp mặt trong sự thành công của siêu phẩm John Wick 3 không chỉ có nam tài tử Keanu Reeves mà còn là các cảnh hành động gây cấn của 'biệt đội' chó săn.

Trở lại sau hai tác phẩm đình đám trước đó, John Wick: Chapter 3 - Parabellum khiến khán giả bất ngờ. Bên cạnh các pha hành động kinh điển của nam chính Keanu Reeves, bộ phim còn gây ấn tượng bởi “biệt đội” thú cưng. Để thực hiện được các cảnh quay đặc biệt này, nhà sản xuất đã thực hiện một khóa huấn luyện nghiêm khắc với các “diễn viên phụ”.
Chia sẻ với tờ Inverse, đạo diễn Chad Stahelski cho biết: “Chúng tôi phải mất nhiều tháng liền để huấn luyện các con vật trước khi bộ phim bấm máy. Chó và ngựa thì không biết đóng phim là gì. Chúng chỉ được đào tạo để làm việc trong những hoàn cảnh cụ thể. Việc này diễn ra trong nhiều tháng và cơ hội thành công rất mơ hồ”.
Sau thời gian tìm kiếm giống chó phù hợp cho bộ phim, nam đạo diễn đã chọn Belgian Malinois, giống chó mà cơ quan Mật vụ Mỹ sử dụng để bảo vệ Nhà Trắng. Anh còn nhờ sự trợ giúp từ Andrew Simpson, người đảm nhận vai trò huấn luyện những con sói trong series Trò chơi vương quyền.
Những chú chó hiếu chiến chính là điểm nhấn trong John Wick 3. Ảnh: LIONSGATE
Những chú chó hiếu chiến chính là điểm nhấn trong John Wick 3 Ảnh: LIONSGATE
Các diễn viên và đội ngũ đóng thế có 8 tháng làm quen với những chú chó để đảm bảo độ tin cậy và thoải mái với chúng. Mục đích của việc này nhằm giảm thiểu rủi ro khi các chú chó quá khích trong các pha hành động, cắn xé. Quá trình này được theo sát bởi Hiệp hội nhân đạo động vật để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho các thú nuôi cũng như tránh bị lạm dụng từ phía đội ngũ sản xuất.
Đặc biệt, nữ diễn viên Halle Berry (đảm nhận vai sát thủ Sophia) dành phần lớn thời gian ở trại huấn luyện chó sau 5 đến 6 giờ luyện tập võ thuật và bắn súng. Diễn viên người Mỹ làm quen với các chú chó bằng việc cho chúng ăn và chơi đuổi bắt. Thông qua các hoạt động gần gũi, các chú chó sẽ hiểu được những dấu hiệu và mệnh lệnh từ phía cựu người mẫu.
Để thực hiện những phân cảnh hành động đặc biệt, các diễn viên đóng thế buộc phải để các chú chó tấn công thực sự. Tuy nhiên, các vị trí bị cắn được chỉ định trên cánh tay và bắp chân để tránh gây nguy hiểm chết người. Ngoài ra, dàn cascadeur còn được trang bị bộ giáp làm từ chất liệu mềm dẻo để tránh gây tổn thương xương hàm của các chú khuyển. Phía huấn luyện viên cũng tập phản xạ có điều kiện với các chú chó to xác khi khiến chúng “điên cuồng và tăng động” nếu nhìn thấy màu xanh lá đính trên trang phục của kẻ thù.
Nữ diễn viên Halle Berry gây ấn tượng với các cộng sự trung thành. Ảnh: LIONSGATE
Nữ diễn viên Halle Berry gây ấn tượng với các "cộng sự" trung thành Ảnh: LIONSGATE
Một trong số những phân đoạn nổi bật xuất hiện trong phim là cảnh một tên cướp chuyên nghiệp (ngôi sao của Game of Thrones, Jerome Flynn đảm nhận) tấn công Sofia. Trong lúc cố gắng tiêu diệt nữ sát thủ bằng súng, kẻ cướp đã bị chú chó nghiệp vụ lao đến cắn xé hạ bộ. Chia sẻ về cảnh quay này, đạo diễn Chad Stahelski bật cười: “Bọn chúng đặc biệt thích cắn xé ở vị trí nhạy cảm đó”.
John Wick: Chapter 3 - Parabellum là phần nối tiếp hai siêu phẩm cùng tên kể về những cuộc chiến khốc liệt của John Wick (do nam tài tử Keanu Reeves thủ vai). Ở phần này, “sát thủ bút chì” trở thành mục tiêu của hàng loạt sát thủ khi phá vỡ quy tắc của hội Continental. Cái đầu của anh được treo thưởng với giá 14 triệu USD. John Wick từ kẻ đi săn nay đã trở thành con mồi đã mở ra một cuộc trốn chạy đầy gay cấn.
Phim đang được giới phê bình đánh giá tích cực với thang điểm với 9/10 từ IMDB và 95% yêu thích từ Rotten Tomatoes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.