TNO

Biệt kích tinh nhuệ Ấn ‘đi hầu’ vợ tỉ phú

28/07/2016 15:28 GMT+7

(Tin Nóng) Dân Ấn Độ đang bốc hỏa sau khi tờ Hindustan Times đưa tin chính quyền New Delhi đã điều động một đội biệt kích bảo vệ bà Nita Ambani, phu nhân của người giàu nhất nước này.

(Tin Nóng) Dân Ấn Độ đang bốc hỏa sau khi tờ Hindustan Times đưa tin chính quyền New Delhi đã điều động một đội biệt kích bảo vệ bà Nita Ambani, phu nhân của người giàu nhất nước này.

Bà Nita Ambani đang khiến dân tình Ấn Độ giận dữ vì được hưởng đặc quyền một cách quá đáng - Ảnh: AFP

Ông Mukesh Ambani, tỉ phú dầu và khí đốt với giá trị tài sản theo Forbes phải vào khoảng 21 tỉ USD, đã được Ấn Độ sắp xếp đội bảo vệ từ năm 2013, khi ông này trở thành mục tiêu đe dọa khủng bố.

Và tỉ phú Ambani rất hào phóng chi trả mọi chi phí để đảm bảo rằng mình có sự bảo vệ tốt nhất.

Tuy nhiên, tại một quốc gia đang thiếu thốn công lực, tin tức về đội biệt kích tinh nhuệ 10 người luôn kè kè theo bà vợ đã khiến dân tình sôi trào máu nóng.

“Đàn bà con gái bị hãm hiếp như cơm bữa ở Delhi. Chẳng có ai bảo vệ họ bất chấp bao nhiêu lời yêu cầu. Thế mà [Thủ tướng Narendra Modi] lại cung cấp an ninh cho bạn bè của mình”, theo Thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal giận dữ bày tỏ quan điểm trên Twitter.

Hai vợ chồng tỉ phú Ambani sống trong một tòa nhà 52 tầng nổi tiếng ở Mumbai, có cả phòng khiêu vũ, rạp hát và bãi xe 6 tầng lầu, theo tạp chí Vanity Fair.

Tin tức trên một lần nữa làm bùng nổ tranh cãi về cái gọi là “đặc quyền cho VIP” ở Ấn Độ, cho phép giới người giàu và nổi tiếng đủ loại đặc quyền đặc lợi mà dân thường đừng hòng mơ đến.

Dữ liệu trên trang IndiaSpend ước tính vào năm 2013, trong khi Ấn Độ thiếu đến nửa triệu cảnh sát, lại có khoảng 47.000 người nhận nhiệm vụ bảo vệ 14.842 VIP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.