Biểu tình lớn trở lại ở Bangkok

01/02/2009 00:31 GMT+7

Hàng ngàn người mặc áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) hôm qua lại biểu tình tại quảng trường Sanam Luang ở Bangkok, Thái Lan. Đến 23 giờ đêm, khoảng 35.000 người tiếp tục kéo đến Tòa nhà Chính phủ để biểu tình trong khi hàng trăm cảnh sát lập rào chắn để ngăn chặn lực lượng này.

  Xem video clip

Cuộc tập hợp này được coi là thước đo sức mạnh của UDD trong tình hình chính trị hiện tại, khi mà ảnh hưởng của lực lượng thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra này đang yếu đi.

Kể từ khi các đảng nhỏ rời bỏ phe thân Thaksin sang ủng hộ đảng Dân chủ lập chính phủ, các hoạt động của UDD chỉ gây đình đám chứ không làm nóng nổi tình hình.

Những người mặc áo đỏ cũng đưa ra ba yêu cầu là xử lý Liên minh Dân chủ Nhân dân vì đã chiếm 2 sân bay hồi cuối năm ngoái, cách chức Ngoại trưởng Kasit Pirom và Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải giải tán Quốc hội.

Việt Phương (Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.