Bình Định: Khốn khổ vì nền đường, mương thoát nước QL19 cao hơn nền nhà

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/01/2023 16:54 GMT+7

Nhiều người dân các xã Tây Thuận, Tây Giang (H.Tây Sơn, Bình Định) đang bức xúc vì việc thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên trên QL19 làm ảnh hưởng đến dân sinh.

Cận Tết Nguyên đán 2023, trong khi các gia đình lo trang trí nhà cửa, dọn vệ sinh để chào đón năm mới thì nhiều nhà dân dọc QL19 qua xã Tây Giang, Tây Thuận (H.Tây Sơn, Bình Định) vẫn ngổn ngang.

Theo người dân, khoảng 1 năm qua, việc thi công mở rộng, nâng cấp QL19 khiến nhiều gia đình khốn khổ vì phải sống chung với bụi bặm, tiếng ồn, thậm chí nhiều hộ phải sống với nền nhà thấp hơn mặt đường cả mét, có nơi hơn 2 mét.

Rào cản trước nhà

Từ ngày dự án nâng cấp, mở rộng QL19 bắt đầu thi công đến nay, ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Cung (ở xóm 1, thôn Tả Giang, xã Tây Giang) biến thành “căn hầm” khi mặt đường mới cao hơn nền nhà gần 2 mét. Gia đình bà Cung và hàng xóm gặp nhiều khó khăn khi lên trên đường, xe máy phải gửi nhà hàng xóm hoặc để ngoài đường… Vào mùa đông, nước mưa liên tục tràn vào nhà do không có lối thoát, gây hư hỏng đồ đạc, gia đình không có nơi sinh hoạt...

Nhà thấp hơn mặt đường đang thi công khiến cuộc sống chủ nhà gặp nhiều khó khăn

NGỌC DŨNG

“Mở cửa ra là thấy đường đứng sừng sững. Đi lên đi xuống là té luôn. Con dâu tôi té mấy lần rồi. Mùa mưa năm vừa rồi, nước vào hết trong nhà. Đường đang thi công lại có nhiều xe, chạy cả ngày cả đêm nên nắng lên thì bụi chỗ nào cũng có. Khổ không thể kể hết”, bà Cung bức xúc.

Đoạn QL19 chạy qua xã Tây Thuận như một “đại công trường”. Trên đường ngổn ngang đất đá, máy móc… Hai bên đường, các hộ dân phải tất bật cuốc, đào, kêu xe đổ đất để đắp tạm những con dốc đi vào nhà vì mương bê tông thoát nước cao hơn nhà.

Người dân tự san lấp, làm lại lối đi từ QL19 vào nhà

NGỌC DŨNG

Đoạn đường trước mặt UBND xã Tây Thuận là đỉnh dốc nhưng tại đoạn này, các mương thoát nước hai bên đường vẫn được nâng cao cả mét. Người dân hai bên đường muốn ra khỏi nhà thì phải thuê xe đổ đất, bắc cầu qua mương, xe máy dắt bộ đi qua rất khó khăn.

“Hồi giờ, đoạn QL19 qua nhà tôi là cao rồi nhưng giờ không hiểu sao lại làm đường, xây mương cao hơn nữa. Đường và mương cao hơn nhà nên đi lại không được, nước mưa dễ tràn vào nhà. Chúng tôi nghèo thì làm sao có tiền để đổ đất, cất lại nhà mà cao hơn mặt đường đây?”, bà Nguyễn Thị Trường Hậu (ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận) nói.

QL19 đang thi công

NGỌC DŨNG

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân xa quê về ăn tết ngày càng nhiều, lưu lượng xe lưu thông qua QL19 ngày càng lớn. Người dân các xã Tây Giang, Tây Thuận mong muốn các cấp ngành và đơn vị thi công quan tâm dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường, trả lại mặt đường thông thoáng để đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn.

Tỉnh kiến nghị Bộ GTVT xem xét lại thiết kế

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đoạn QL19 qua H.Tây Sơn đang được thi công nói trên thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên, do Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 143 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định, tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD (hơn 3.600 tỉ đồng). Thời gian thi công dự án từ tháng 8.2021, dự kiến hoàn thành năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Tây Thuận, cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân sống dọc QL19. UBND xã Tây Thuận cũng đã mời chủ đầu tư, các đơn vị thi công đến trao đổi, yêu cầu khắc phục, xử lý các chỗ nguy hiểm để bà con đi lại an toàn.

“Thi công đường gây bụi là điều khó tránh khỏi, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tối đa để ít ảnh hưởng đến bà con nhân dân. Việc mương được xây cao làm ảnh hưởng đến người dân cũng được chúng tôi kiến nghị lên cấp trên để xem xét”, ông Nguyễn Văn Chín nói.

Đường vào nhà quá khó nên nhiều người để xe ngay trên QL19

NGỌC DŨNG

Theo Chủ tịch UBND H.Tây Sơn Phan Chí Hùng, tình trạng thi công QL19 làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân đã được phản ánh khi có các cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương. UBND H.Tây Sơn cũng đã làm báo cáo gửi Sở GTVT và UBND tỉnh Bình Định đề nghị tỉnh kiến nghị Bộ GTVT xem xét điều chỉnh cao độ nâng nền của tuyến QL19.

“Sở GTVT đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan và đã đi đến thống nhất đề nghị UBND tỉnh Bình Định có văn bản kiến nghị với Bộ GTVT để xem xét, thiết kế lại cao trình một số đoạn QL19, mương thoát nước đã gây ảnh hưởng đến dân sinh. Sở GTVT và UBND tỉnh Bình Định cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị thi công QL19 phải giảm tối đa ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công để giảm thời gian ảnh hưởng đến người dân”, ông Phan Chí Hùng cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.