Bình Định: Lũ đầu nguồn ập về, nhiều địa phương bị cô lập

02/11/2010 11:35 GMT+7

(TNO) Trong 2 ngày qua, tại tỉnh Bình Định có mưa lớn, ở mức từ 75 - 181mm. Mưa lớn cộng với nước từ đầu nguồn đổ về khiến nước lũ dâng lên rất nhanh.

Sáng nay 2.11, mực nước sông Côn tại Thạnh Hòa, huyện An Nhơn đã dâng lên trên báo động 2. Tuyến đường ĐT640 từ thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đến các xã khu đông có nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước.


Tỉnh lộ 640 bị ngập nước ở nhiều đoạn - Ảnh: Nghệ Bình

Nhiều thôn làng ở các xã Phước Hòa, Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Sơn (H.Tuy Phước); Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Thắng (H.Phù Cát); các phường Nhơn Phú, Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) bị chia cắt khiến người dân phải dùng sõng (thuyền tôn nhỏ) để đi lại.


Người dân dùng đò để di chuyển qua bờ tràn sông Tranh từ xã Phước Hiệp về xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước - Ảnh: Q.Long

Ban phòng chống lụt bão của các xã, phường nêu trên đã cử lực lượng xung kích ứng trực tại các điểm xung yếu làm công tác hộ đê và sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn; đồng thời hướng dẫn người và các phương tiện giao thông đi lại an toàn trên 2 tuyến tỉnh lộ 640 và 636B.


Các xã đông nam huyện Phù Cát và Tuy Phước chìm trong lũ - Ảnh: Xuân Thức

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bình Định, trong đêm 2.11, trên địa bàn Bình Định sẽ có mưa to đến rất to, mực nước các con sông lớn dâng lên báo động 2, 3, có nơi trên báo động 3.

Nghệ Bình - Xuân Thức - Q.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.