Bình Định: Một phụ nữ ở Quy Nhơn bị tước bằng lái vì để con ngồi trên mui xe

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
21/07/2022 15:44 GMT+7

Một phụ nữ ở TP.Quy Nhơn ( Bình Định ) bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định tước giấy phép lái xe 2 tháng, phạt hành chính 4 triệu đồng, do điều khiển ô tô nhưng để con ngồi trên mui xe.

Ngày 21.7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định đã làm việc, cho xem lại hình ảnh vi phạm, giải thích và tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với chị V.T.T.P. (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi điều khiển ô tô chở người ngồi trên mui xe, quy định tại điểm B, khoản 6, Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Với hành vi vi phạm này, chị P. bị xử phạt 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định làm việc với chị P.

c.a

Một phụ nữ ở Quy Nhơn bị tước bằng lái vì để con ngồi trên mui xe

Trước đó, ngày 15.7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh gây bức xúc về việc 1 cháu bé ngồi trên mui ô tô đang lưu thông trên đường.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành xác minh và xác định chủ phương tiện ô tô này là chị P.

Thời điểm đó, chị P. điều khiển phương tiện có chở theo con trai 9 tuổi của mình và để bé ngồi trên mui xe khi xe đang lưu thông trên tuyến QL1D, đoạn qua P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn.

Hình ảnh cháu bé ngồi trên mui ô tô đang chạy được lan truyền trên mạng xã hội

chụp màn hình

Tại buổi làm việc, chị P. thừa nhận việc để con trai ngồi trên mui xe là sai và sẽ rút kinh nghiệm. "Lúc đó chỉ có 2 mẹ con trong xe, tôi vừa lái xe và có nói chuyện với con, nhưng khi không nghe con trả lời nên tôi quay ra sau và phát hiện cháu đã leo lên trên mui xe nên đã kêu cháu xuống ngay sau đó", chị P. nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.