Bình Định: Người dân vùng lũ đối mặt với đói khát

09/11/2010 17:40 GMT+7

(TNO) Di chuyển bằng nhiều loại phương tiện khác nhau, PV Thanh Niên Online đã tiếp cận được một số vùng bị nước lũ cô lập ở trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Tỉnh lộ 640 có nhiều đoạn ngập sâu 2m. Hầu hết các khu dân cư đều bị ngập, nên mỗi khi ra khỏi nhà, người dân chủ yếu dùng sõng (một loại thuyền nhỏ) để di chuyển.

Trên địa bàn huyện Tuy Phước đã có hơn 30 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu trong nước lũ. Người dân đang đối mặt với đói khát.

Chiều nay 9.11, UBND huyện Tuy Phước đã tổ chức cấp phát khẩn cấp 450 thùng mì tôm và nước uống cho người dân 3 xã: Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng. Hiện nhu cầu cần cứu trợ khẩn cấp của người dân trên địa bàn rất lớn.

Theo ông Lê Hữu Lộc, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, tỉnh đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 500 tấn lúa giống, 50 tỉ đồng để nông dân và người dân vùng lũ có điều kiện khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống sau khi lũ rút.


Ra khỏi nhà, người dân phải dùng sõng để di chuyển


Nhà ông Nguyễn Xuân Tài ở Phước Sơn, Tuy Phước bị sập đổ tang hoang…


… Nhiều tài sản trong nhà cũng bị hư hỏng nặng


Nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (Tuy Phước) chỉ còn lại đống đổ nát


Lãnh đạo huyện Tuy Phước hỗ trợ cho gia đình có nhà bị sập vào chiều 9.11


Nhiều ngôi nhà chơi vơi giữa biển nước mênh mông


Trẻ em vùng lũ “dạo chơi” trên những chiếc sõng rất nguy hiểm

Đình Phú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.